Ngày 22/4, Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - Góc nhìn từ doanh nghiệp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”. Bên lề hội thảo, các chuyên gia kinh tế cùng các doanh nghiệp trong ngành đồ uống đã chia sẻ ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, và nhận định, cần phải đánh giá những tác động đa chiều trước khi quyết định tăng thuế như Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đề xuất.
Ngày 12/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động chiến dịch truyền thông “Đã uống rượu bia không lái xe” và “Không giao xe cho người không đủ điều kiện”.
Bày tỏ nhất trí với việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia, rượu theo lộ trình, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, cần cân nhắc áp thuế này sau năm 2026 để giúp doanh nghiệp có thêm thời gian cơ cấu lại sản phẩm.
Nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, các chuyên gia cũng cho rằng phải có đánh giá tác động kỹ lưỡng để xác định mức thuế và lộ trình phù hợp, nhằm tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích lâu dài cho nền kinh tế.
Các thống kê cũng cho thấy, uống rượu bia quá mức sẽ gây ra gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu và xơ gan. Bệnh nhân uống rượu lâu ngày từ 30ml trở lên mỗi ngày có nguy cơ cao dẫn đến xơ gan.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, trung bình một ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân vào cấp cứu, tương đương với năm 2023, trong đó 50% là bệnh nhân tai nạn giao thông.
Với mật độ lưu thông của các phương tiện đông và quá tải tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh thì luôn có nhiều tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mới đây cho thấy, tình trạng vi phạm quy định trong lưu thông của người điều khiển phương tiện là rất phổ biến. Ðây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên tai nạn giao thông.
Vào thời điểm trước, sau Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân, số người và phương tiện tham gia giao thông thường tăng cao. Kèm theo đó, số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gia tăng như: Sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, đua xe hoặc chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng...
Sau một tháng phát động Chương trình đào tạo tuyên truyền “Hãy thông minh, không uống rượu bia khi lái xe”, nhiều người dân đã tìm hiểu và nhận thức rõ về sự khác biệt giữa việc lái xe khi say rượu và khi tỉnh táo; đồng thời, chia sẻ cho bạn bè, người thân về tác hại và nguy cơ tai nạn của việc uống rượu bia khi lái xe, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.
Ngày 5/10, Viện Nghiên cứu và đào tạo của Liên hiệp quốc (UNITAR) phối hợp Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AA Vietnam), Công ty Pernod Ricard và phân hiệu Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTC), triển khai chương trình Đào tạo thí điểm về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam.
Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) ngày 21/3 đã công bố báo cáo về số ca tử vong và nhập viện do tổn thương liên quan đến đồ uống có cồn trong giai đoạn năm 2019-2020 ở nước này, trong đó cho thấy nam giới chiếm hơn 75% số ca tử vong.
Ngày 10/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thiếu tá Trần Thị Luận (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Đắk Đoa, Gia Lai) là cựu Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Đắk Đoa.
Mâm cao cỗ đầy ngày tết với những món ăn nhiều đạm ẩn chứa nhiều nguy cơ. Thực tế cho thấy, số người nhập viện vì các bệnh lý tiêu hóa tăng lên đáng kể trong những ngày tết, điển hình trong số đó là bệnh viêm tụy cấp.