Tham gia ngày hội có hơn 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người Chăm của các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, An Giang, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh; đại diện các tỉnh: Khánh Hòa, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tham gia trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa Chăm.
Các nghệ nhân, diễn viên của các đoàn đã biểu diễn chương trình ca, múa nhạc đậm nét văn hóa Chăm chào mừng theo các tiểu chủ đề, như: "Ninh Thuận - Ka-tê chào đón bạn bè"; "Niềm vui ngày hội" và "Màu sắc Chăm trong hội nhập và phát triển", bày tỏ lòng biết ơn Ðảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống của đồng bào Chăm. Phần lễ là tái hiện Lễ hội Ka-tê để tưởng nhớ tổ tiên, cầu cho quốc thái dân an; tạ ơn các thần linh đã giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Hàng chục nghìn du khách thập phương có dịp thưởng thức những điệu múa thướt tha của thiếu nữ Chăm hòa quyện với tiếng kèn sa-ra-nai, tiếng trống ghi-năng, tiếng trống pa-ra-nưng đã bao đời gắn liền với đời sống của đồng bào Chăm.
Những hoạt động chính của ngày hội, như: Hội chợ Thương mại gắn với Lễ hội Ka-tê 2012; Liên hoan tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách; chiếu phim tư liệu về văn hóa Chăm; giới thiệu văn hóa ẩm thực, triển lãm - giới thiệu "Ðặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam"; triển lãm văn hóa Chăm của các tỉnh, thành phố; triển lãm ảnh "Cộng đồng các dân tộc Việt Nam"; trưng bày mỹ thuật Chăm; hội thảo "Bảo tồn và phát triển văn hóa Chăm"; thi đấu thể thao sẽ diễn ra tại bốn địa điểm, gồm: Khu du lịch Tháp Pô Klong Garai (TP Phan Rang - Tháp Chàm); sân vận động thôn Hữu Ðức; làng nghề thổ cẩm Mỹ Nghiệp và làng nghề gốm Bàu Trúc (huyện Ninh Phước) đến ngày 16-10.