ND - Theo Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện rầy nâu đang gây hại 36.782 ha lúa đông xuân, phần lớn diện tích nhiễm rầy nâu ở mức nhẹ.
Mật độ rầy nâu phổ biến từ 1.000 đến 3.000 con/m2, nơi mật độ cao từ 6.000 đến 10.000 con/m2. Riêng tại huyện Tân Hồng (Ðồng Tháp) có 50 ha mật độ rầy lên đến 30.000 - 40.000 con/m2. Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến rầy cám và rải rác có rầy trưởng thành.
Ngoài ra bệnh đạo ôn lá đang gây hại 9.922 ha lúa đông xuân. Trong đó, tỷ lệ nhiễm bệnh phổ biến từ 5 đến 10% diện tích mỗi thửa ruộng, nơi cao hơn 20%, tập trung tại các tỉnh Long An, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Ðồng Tháp, Vĩnh Long. Dự báo, lứa rầy cám đang nở rộ đồng thời rầy trưởng thành di trú từ lúa đông xuân sang lúa hè thu sớm. Mật độ rầy sẽ gia tăng trên trà lúa hè thu sớm ở giai đoạn mạ, đòng trổ, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến toàn vụ lúa hè thu.
Theo Chi cục BVTV Hải Dương, hiện trên địa bàn tỉnh có 1.387 ha lúa xuân nhiễm bệnh đạo ôn lá, với tỷ lệ nhiễm bệnh trung bình 7 - 10%, có nơi tỷ lệ nhiễm cao lên đến 15 - 20%. Chi cục BVTV đã chỉ đạo trạm BVTV các huyện tích cực hướng dẫn nông dân biện pháp phòng, trừ bệnh hại lúa; khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phòng, trừ; tăng cường kiểm tra và xử phạt các điểm buôn bán thuốc BVTV kém chất lượng.
Tỉnh Nam Ðịnh có 20 nghìn ha lúa xuân bị bệnh đạo ôn gây hại. Theo Chi cục BVTV, bệnh đạo ôn đã làm một số diện tích lúa lụi chòm, lá đỏ cháy, cây thấp, sinh trưởng chậm. Chi cục đã kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo các xã, HTX nông nghiệp xử lý ngắt bỏ lá bệnh đem tiêu hủy và phun kép hai lần thuốc cách nhau từ năm đến bảy ngày đối với ổ bệnh hoặc diện tích nhiễm tỷ lệ hơn 10% số dảnh. Ngoài ra, tuyệt đối không bón đạm, phân bón qua lá và không để ruộng cạn.
Tỉnh Ðồng Nai có gần 2.000/17.000 ha cà-phê bị sâu bệnh, trong đó bị nhiễm nhiều nhất là rệp sáp 650 ha, bệnh rỉ sắt 514 ha, khô cành 423 ha và nấm hồng 210 ha. Ngoài ra, khoảng 4.000 trong tổng số 12.000 ha chôm chôm và gần 20.000/45.000 ha điều nhiễm bệnh, trong đó có 7.000 ha nhiễm bệnh thán thư, hơn 5.000 ha nhiễm bệnh nấm. Chi cục BVTV tỉnh đã cử cán bộ hướng dẫn người trồng cà-phê, chôm chôm phun thuốc đặc trị diệt trừ sâu, bệnh.
Mưa lớn trái mùa gây thiệt hại nặng cho diêm dân Bạc Liêu
ND - Theo Phòng Kinh tế huyện Ðông Hải (Bạc Liêu), hơn 1.700 ha ruộng muối chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch đã bị thiệt hại hoàn toàn sau hai cơn mưa trong các ngày 6 và 7-4.
Sản lượng muối bị mất ước tính gần 20 nghìn tấn, trị giá hàng chục tỷ đồng. Hiện tại, thời tiết trên vẫn còn âm u, ngành nông nghiệp tỉnh chủ trương không khuyến khích người dân tiếp tục làm muối, đồng thời đề xuất UBND tỉnh có chính sách giúp diêm dân cải tạo ruộng muối chuyển sang nuôi cá kèo và các loài thủy sản khác trong thời gian tới.
Tỉnh Ðác Lắc hiện có gần 5.000 ha cà-phê bị khô hạn ở các huyện Krông Búk, Krông Năng, Cư M'Gar. UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các huyện quản lý, điều tiết nước hợp lý, huy động mọi nguồn lực để bơm tưới chống hạn cho cây cà-phê, khuyến cáo nông dân tiết kiệm nước... Hiện nay, hàng chục công trình thủy lợi, sông, suối tự nhiên và hàng trăm giếng nước bị cạn nước. Nhiều vùng cà-phê trồng trên đồi dốc, đã khô héo.
PV và CTV