Các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi:

Rất ít trường có điểm chuẩn cao hơn năm trước

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đức Hồng- Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trường đã quyết định mức điểm chuẩn dự kiến và gửi lên Bộ GD&ĐT. Theo đó, mức điểm chuẩn năm nay là 22,5 điểm, thấp hơn năm trước là 2 điểm.

Với mức điểm này, nhà trường đã gọi "dư" số thí sinh để "trừ hao". Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xác định một điểm chuẩn duy nhất cho tất cả các ngành. Hết năm thứ nhất, căn cứ vào nguyện vọng và kết quả học tập nhà trường mới tổ chức phân ngành cho sinh viên.

Năm nay mức điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng không cao. Ông Tô Ngọc Hưng - Giám đốc Học viện cho biết, nhìn chung điểm thi của trường năm nay thấp hơn những năm trước, trường không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả ba môn, thí sinh cao điểm nhất là 29,5 điểm. Do vậy mức điểm chuẩn dự kiến năm nay là 22,5 giảm so với năm trước 1 điểm.

Ông Mai Trọng Nhuận, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: Tất cả các trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành khâu chấm thi. Sau khi xem xét tình hình điểm thi, Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội thống nhất chỉ tuyển NV1 những thí sinh từ 18 điểm trở lên, riêng khối D là 24 (môn ngoại ngữ đã nhân hệ số). Cụ thể mức "điểm sàn" các khối là: A, C là 18 điểm, B là 19 điểm.

Ông Nguyễn Lân Việt - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết năm nav mức điểm thi thấp hơn năm 2005, nên điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn. Cụ thể, ngành có mức điểm chuẩn, thấp nhất là 20 điểm và ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt với mức 25,5 điểm.

Một trong những trường có nhiều thí sinh dự thi là ĐH Quy Nhơn cũng đã gửi dữ liệu điểm cho Bộ GD&ĐT. Nhìn chung, mức điểm thi của ĐH Quy Nhơn không cao.

Cụ thể, ngành Sư phạm Toán năm nay có 80 chỉ tiêu, nếu lấy mức điểm chuẩn bằng với năm trước (18,5) thì chỉ có 68 thí sinh đạt mức điểm này.

Ngành Sư phạm Vật lý có 55 TS đạt từ 17 điểm trở lên. Ngành Cử nhân Toán chỉ có 2 thí sinh đạt 14 điểm, 2 thí sinh đạt 13,5 điểm.

Ngành Cử nhân Tin học có 307 thí sinh dự thi nhưng điểm từ 15 trở lên chỉ có 11 thí sinh, trong đó điểm cao nhất là 19, kế tiếp là 1 thí sinh đạt 18,5, 1 TS đạt 17,5. Với tình hình điểm thi như vậy, dự kiến điểm chuẩn NV1 năm nay sẽ giảm từ 1-2 điểm. ĐH Quy Nhơn sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2 nhằm nâng cao chất lượng đầu vào.

Tại TP Hồ Chí Minh, ĐH Luật, ĐH Y Dược và ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi và dự kiến mức điểm chuẩn.

Thống kê cho thấy, ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh có đến 3.237 thí sinh có ba môn đạt 15 điểm trở lên. Năm nay, trường có 3.300 chỉ tiêu đại học, vì vậy nếu xác định mức điểm chuẩn là 15 thì trường vẫn không thể tuyển đủ theo NV1. Do vậy ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh sẽ dành khoảng 20-30% chỉ tiêu để tuyển NV2.

Điểm thi của trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh cũng nằm trong tình trạng tương tự, thấp hơn năm 2005. Điểm chuẩn của trường sẽ xét theo ngành.

Hai thủ khoa đạt 28,5 điểm là TS Trần Thị Hồng Uyên (SBD 4323) và Trần Thanh Duy Linh (SBD 1731). Trường có 16.796 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đến dự thi là 15.437. Có 4.326 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên.

Trong khi đó, điểm thi của ĐH Luật TP Hồ Chí Minh lại khá khả quan. Theo đó, dự kiến mức điểm chuẩn ngành Luật Thương mại sẽ cao hơn năm 2005 từ 1-1,5 điểm; dự kiến khối A là 20,5 điểm, khối C là 19 điểm, khối D1 là 19 điểm. Các ngành còn lại khối A thấp hơn năm 2005 nhưng khối C lại cao hơn, dự kiến khối A là 15 điểm, khối C là 17 điểm và khối D1 khoảng 14 - 15 điểm.

Một số trường khác cũng đã công bố điểm thi và dự kiến mức điểm chuẩn: Học viện Tài Chính; Học viện Hành chính Quốc gia; ĐH SP Hà Nội II, Đại học Tây Bắc; ĐH Công đoàn, ĐH Hùng Vương. Dự kiến, ngày 12-8, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định chính thức mức điểm sàn, khi đó các trường sẽ công bố mức điểm chuẩn chính thức và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển.

Có thể bạn quan tâm