Quyết liệt hơn trong bảo đảm trật tự đô thị

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00

Thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn nơi cư trú, học tập, làm việc, tập trung vào các vi phạm dễ nhận diện như: Ô-tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều; đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc; vượt đèn đỏ; chở vật liệu, đất, phế thải gây mất vệ sinh môi trường, dừng, đỗ không đúng nơi quy định... Đáng chú ý, thành phố yêu cầu lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các khu vực phức tạp về trật tự đô thị gây bức xúc dư luận; các tuyến xuyên tâm; các địa bàn giáp ranh, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, dựng lều lán, mái che, họp chợ, xây bục bệ cầu dẫn xe, treo đặt biển quảng cáo, băng-rôn sai quy định, che khuất tầm nhìn cản trở giao thông, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sự thông thoáng của hè phố, gây mất mỹ quan đô thị.

Các vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. Thành phố đã nhiều lần tổ chức các đợt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, các vi phạm lại tái diễn do còn nhiều người dân "bám" vào vỉa hè để mưu sinh.

Để đợt ra quân lần này thật sự hiệu quả, tránh tình trạng "đánh trống, bỏ dùi", thành phố cần chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng như xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, không có ngoại lệ, không có vùng cấm; đồng thời duy trì nghiêm trật tự đô thị sau khi xử lý. Cùng với đó, thành phố có thể xem xét cho thuê vỉa hè tại những địa điểm phù hợp để kinh doanh và giao cho các phường, quận quản lý để tạo điều kiện cho người dân nhà mặt phố có cơ hội mưu sinh, phát triển kinh tế. Người dân được thuê vỉa hè sẽ phải có trách nhiệm gìn giữ trật tự đô thị, kinh doanh trong phạm vi được phép, không gây ảnh hưởng đến người đi bộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.