Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Hải đăng Đại Lãnh, còn gọi là hải đăng Mũi Điện (tỉnh Đắk Lắk), không chỉ là một công trình kiến trúc vượt thời gian mà còn là nơi du khách có thể chạm vào khoảnh khắc thiêng liêng: Đón tia nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam.
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó trọng tâm là phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, minh bạch, công nghệ cao gắn với chuyển đổi số...
Ngày 5/12, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như xây dựng nhà cho hộ dân bị thiệt hại và trao quà giúp học sinh vượt khó sau mưa lũ, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Chiều 5/12, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phú Quốc phối hợp đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam và các nhà hảo tâm đã tới trao quà cho người dân chịu thiệt hại trong đợt lũ vừa qua tại xã Đông Hòa, xã Hòa Xuân của tỉnh Đắk Lắk.
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ quét gây ra tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai trong tháng 11 vừa qua, Acecook Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sáng 4/12, tại cảng cá Đông Tác, Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã tiếp nhận 3 ngư dân gặp nạn ở khu vực phía đông Trường Sa, được tàu cá địa phương đưa vào bờ an toàn.
Gần một tuần sau cơn lũ lịch sử, nhiều địa phương ở Đắk Lắk vẫn ngập tràn rác thải, xác động vật chết còn chưa được dọn ở nhiều nơi, tình trạng ô nhiễm khiến nguy cơ dịch bệnh gia tăng nhanh chóng.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 15 đang hoạt động trên khu vực Biển Đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển triển khai nghiêm các phương án phòng, chống thiên tai và hỗ trợ ngư dân đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn.
Sau nhiều ngày mưa lớn và nước lũ đổ thẳng ra biển, vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước tại vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, thuộc tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) rơi vào cảnh tan hoang. Tôm chết hàng loạt, lồng bè hư hỏng, sinh kế của hàng nghìn hộ dân bị đe dọa nghiêm trọng.
Ngày 26/11, trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ khẩn cấp dành cho các tỉnh miền trung-Tây Nguyên sau đợt thiên tai vừa qua, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn đã trao tặng tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Trong lằn ranh sinh tử mong manh của thiên tai, tình đồng chí, nghĩa đồng bào lại tỏa sáng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, tái sinh cuộc sống.
Thạnh Hội là một thôn của xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk nằm ven sông Ba Hạ. Trận lũ lịch sử vừa qua, cả thôn chìm trong biển nước với đỉnh lũ ngày 19/11 lên tới gần 4 mét. 2 ngày sau nước rút, phóng viên Báo Nhân Dân đã có mặt tại ngôi làng để ghi lại những hình ảnh mang tín hiệu tích cực, một "khởi đầu mới" của người dân nơi đây.
Sau khi nước lũ rút vào tối 21/11, một lượng rác thải khổng lồ đã "bủa vây" các tuyến phố tại thành phố Tuy Hòa (cũ). Theo đại diện Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Phú Yên, dù đã nỗ lực nhưng hiện việc dọn dẹp rác thải mới được khoảng 80%. Công ty này đang cố gắng hoàn thành lượng công việc trong 2 ngày tới.
Trong lúc gian nan, khó khăn nhất, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã lăn xả hết mình, không quản ngại gian khổ để củng cố tinh thần, niềm tin và làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân vượt qua thiên tai.
Ngày 11/11, Đồn Biên phòng Xuân Đài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hoàng Long Vi Na (Agrilong) và Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 trên địa bàn phường Sông Cầu.
Hàng trăm tàu, bè hư hỏng, bị sóng đánh dạt vào bờ... tại khu vực Vũng Chào, Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ) sau cơn bão số 13. Mỗi chiếc tàu có giá từ hơn 100 triệu đến hơn 300 triệu đồng, là cả "cơ ngơi" đối với những gia đình ngư dân địa phương.
Khu dân cư Phú Mỹ, phường Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 13.
Giữa cơn bão gào thét, hình ảnh những người lính biên phòng dầm mình trong mưa, cõng cụ già, bế trẻ nhỏ, mang từng thùng mì, can nước đến nơi tránh trú… đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Từ 13 giờ ngày 6/11, tại các khu vực ven biển của tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu có gió lớn và ngày càng mạnh lên. Mọi hoạt động phòng, chống, tránh trú bão số 13 của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp cũng đã cơ bản hoàn tất.
Những ngày này, tại các vùng nuôi trồng thủy sản khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Nam Trung Bộ nói chung, ngư dân đang hết sức khẩn trương thu hoạch tôm hùm sớm hơn dự kiến để chạy bão số 13 (Kalmaegi).
Để đồng hành, san sẻ khó khăn với người dân trước cơn bão Kalmaegi, các siêu thị và cửa hàng bán lẻ thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) ở các địa phương miền trung đã giảm giá một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu đến 49%.
Chiều 5/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập 3 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chủ động ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi) tại các địa phương ven biển phía đông của tỉnh.
Ngày 5/11, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 13 (Kalmaegi) tại địa bàn Đồn Biên phòng An Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả về kinh tế-xã hội cho tỉnh, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.
Chiều 30/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 3 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.
Thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025), ngày 19/8, tại phường Bình Kiến, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ động thổ dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam đoạn qua tỉnh.
Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được; thảo luận, thống nhất xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa năm 2025, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm có những diễn biến phức tạp, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng…
Cầu Ông Cọp là cây cầu gỗ độc đáo bắc qua sông Bình Bá, thuộc tỉnh Phú Yên (cũ). Mang trong mình vẻ mộc mạc, giản dị, cây cầu từ lâu không chỉ có giá trị như một công trình giao thông của người dân địa phương mà còn là một điểm đến hấp dẫn du khách.
Chiều 10/7, tại điểm cầu chính số 2, Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc trực tiếp với cử tri các phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến và kết nối trực tuyến với các xã, phường Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy An Bắc, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân.