Tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 vào giữa tháng 10
Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tại Hà Nội.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#việc làm
Có 428 kết quả
Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tại Hà Nội.
Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ năm 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.
Khi sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, thị trường lao động nông thôn cũng mở ra nhiều lựa chọn mới. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang đặt lại theo hướng sát nhu cầu, tăng thực hành và gắn với vốn, kỹ thuật, việc làm, thị trường để kiến thức học được có thể chuyển thành sinh kế.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026 cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả; gắn với phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của thị trường lao động.
Dự thảo Nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đưa ra tỷ lệ tăng 7,8% so với mức lương tối thiểu hiện hành và dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Đồng thời, 7 tỉnh, thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu.
Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang cần các động lực tăng trưởng mới khi các mô hình truyền thống dần hạn chế. Trong bối cảnh đó, kinh tế ban đêm nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa tương thích với bản sắc của một đô thị không ngủ.
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn cuối năm.
Khi khả năng lao động, thu nhập và sức khỏe bị ảnh hưởng, người khuyết tật dễ gặp thêm nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Để chính sách an sinh phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là đưa quyền lợi đến gần hơn với từng người dân, đồng thời mở thêm cơ hội để họ học nghề, có việc làm và chủ động cuộc sống.
Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hai chương trình EPS và IM Japan hồi hương sẽ được tổ chức tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 18/9 tới.
Qua 8 tháng năm 2026, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vượt mốc hơn 90.000 người, đạt 80% kế hoạch đề ra của năm. Con số này tăng hơn 4.500 người so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi một số quy định về dịch vụ việc làm giúp giảm thủ tục hành chính, tăng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dịch vụ việc làm hoạt động hiệu quả.
Ngày 25/8, thông tin từ Trường cao đẳng Dược Hà Nội cho biết sẽ triển khai mô hình hỗ trợ khép kín để sinh viên ngành điều dưỡng Việt Nam thử sức tại thị trường lao động Nhật Bản, dựa trên việc đưa ngôn ngữ, văn hóa làm việc nước bạn vào giảng dạy, hỗ trợ tài chính, chuẩn hóa thủ tục visa, chuyển đổi bằng cấp.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1538/QĐ-TTg.
Sáng 11/8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn.
Kinh tế Campuchia duy trì đà phục hồi trong 6 tháng đầu năm 2026, với mức tăng trưởng 3,5%, trong đó đất nước Chùa Tháp thu hút 2,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 18,5% so cùng kỳ năm 2025, đồng thời có thêm 845 doanh nghiệp được thành lập, tạo mới hơn 91.000 việc làm.
Sáng 9/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Trà tổ chức khai mạc Phiên giao dịch việc làm phường Hương Trà năm 2026.
Với hơn 6,1 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động đã góp phần tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa và đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản cần sớm được tháo gỡ để kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển bền vững.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù đối diện với không ít thử thách khó khăn, song với bản lĩnh của một doanh nghiệp FDI hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã “kích hoạt” nhiều giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không may gặp rủi ro quy định tại Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Trì (xóm Làng Nghè, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An).
Sau nhiều thập kỷ giảm sinh nhằm kiểm soát quy mô dân số, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới: Khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 cùng nhiều chính sách hỗ trợ đang được Bộ Y tế xây dựng, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “kế hoạch hóa gia đình” sang “khuyến sinh”.
Sáng 27/7, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Việc làm-Người có công tỉnh Điện Biên và các quyết định về công tác cán bộ.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức lương tối thiểu từ 310.000-390.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức lương tối thiểu này dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam.
Sáng 21/7, tại Đà Nẵng, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026.
Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) sẽ tác động đến đời sống việc làm của gần 80 triệu người lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Sáng 8/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.
Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.