Morgan Stanley cho biết ngân hàng này buộc phải triệt tiêu 9,4 tỷ USD nợ xấu trong hoạt động kinh doanh chứng khoán thế chấp và cho vay mua nhà trả góp trong ba tháng tính đến ngày 30 – 11 vừa qua, và ghi vào bảng kết toán lỗ - lãi như một khoản giảm lãi.
Theo thông báo của Morgan Stanley, số cổ phiếu mà Công ty Đầu tư Trung Quốc (CIC) mua chiếm khoảng 9,9% cổ phần của ngân hàng này.
Morgan Stanley cũng đã thông báo khoản lỗ ròng 3,59 tỷ USD trong quý 4 năm nay.
Theo các nhà phân tích, năm nay Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào một số công ty tài chính hàng đầu của Mỹ. Một số nghị sĩ Mỹ lo ngại là việc Trung Quốc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực “nhạy cảm” như vậy có thể đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.
Đầu năm nay, CIC đã mua ba tỷ USD cổ phiếu trong Blackstone Group, một công ty chứng khoán tư nhân lớn của Mỹ, và tháng 10 vừa qua, Công ty Chứng khoán CITIC của Trung Quốc đã mua 6% cổ phần của Bear Stearns, một công ty đầu tư khác của Mỹ, với trị giá một tỷ USD.
Một ngày trước khi có thông báo CIC mua cổ phần của Morgan Stanley, công ty xăng dầu quốc gia Trung Quốc thông báo công ty này đã ký hợp đồng 30 năm với công ty năng lượng Chevron của Mỹ để cùng nhau khai thác một mỏ khí đốt lớn của Trung Quốc.
Các công ty Trung Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài khác, trong đó có các quỹ của các nước Trung Đông, đang mua cổ phần trong ngành tài chính Mỹ khi có sự sụt giảm kéo dài trên thị trường nhà đất và sự thua lỗ nặng nề có liên quan tới kinh doanh các chứng khoán thế chấp mua nhà trả góp. Những khoản thua lỗ lớn trong hoạt động kinh doanh này cùng với sự bất ổn của nền kinh tế Mỹ đã làm giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn của Mỹ giảm mạnh, trong đó có Morgan Stanley.
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá cổ phiếu của Morgan Stanley tăng hơn 4% lên mức 50,08 USD/cổ phiếu, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất từ đầu năm đến nay là hơn 74 USD/cổ phiếu vào tháng 6 vừa qua.
Với khoản đầu tư nói trên của CIC vào Morgan Stanley, Trung Quốc trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của ngân hàng lừng danh ra đời từ năm 1854. Ông John Pierpont Morgan được coi là chủ ngân hàng trung ương không chính thức vào cuối những năm 1800 và có công giúp cơ cấu lại mạng lưới đường sắt của Mỹ.
Ông John Mack (ảnh bên), chủ tịch kiêm tổng giám đốc ngân hàng Morgan Stanley nói, “Việc ngân hàng phải triệt tiêu 9,4 tỷ USD nợ xấu là hết sức đáng buồn. Ông cho biết ông đã lập nhóm quản lý mới và không nhận tiền thưởng năm 2007”.
Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh thua lỗ do nợ xấu trong kinh doanh thế chấp mua nhà trả góp ngày càng tăng, có khả năng ông John Mack sẽ phải thôi việc.
Ông Peter Cardillo, nhà phân tích thị trường của công ty Avalon Partners nói: “Những khoản thua lỗ lớn đã làm ông Stan O'Neal, tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Merrill Lynch và ông Charles Prince, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Citigroup, mất chức. Có thể là Morgan Stanley cũng sẽ làm như vậy”.
Trong quý 4 này, thua lỗ của Morgan Stanley lên tới 3,61 USD/cổ phiếu so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, Morgan Stanley thông báo lợi nhuận trong cả năm nay là 3,2 tỷ USD.
Morgan Stanley cho biết, CIC sẽ không có quyền sở hữu đặc biệt và không có vai trò gì trong việc quản lý điều hành Morgan Stanley. Ngân hàng này coi CIC là một nhà đầu tư lâu dài và cho biết trước đây CIC đã mua một loại chứng khoán mà sẽ chuyển thành cổ phiếu trong Morgan Stanley.