Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh: Vẫn còn lắm "điểm đen"

ND - Khe Lũy, Tào Voi... và nhiều địa danh khác trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) từ lâu đã trở thành những "điểm đen" về tai nạn giao thông (TNGT). Ðủ các loại phương tiện, tình huống... dẫn đến tai nạn, song hầu hết các vụ TNGT ở đây đều gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và của.

Cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng huyện và tỉnh đã vào cuộc nhưng xem ra kết quả chưa được như mong muốn.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Ðội CSGT huyện, những năm gần đây, trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện Kỳ Anh xảy ra trên dưới 30 vụ TNGT. Năm 2007, toàn huyện xảy ra 25 vụ, làm chết 39 người và làm bị thương 60 người, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Số vụ TNGT phần lớn xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn huyện. Ðáng nói là có những vụ TNGT xảy ra không chỉ gần nhau về mặt thời gian mà còn trên cùng đoạn đường ngắn và đều gây hậu quả hết sức nghiêm trọng, khiến người dân hoang mang.

Ðiển hình như: Ngày 14-9-2007, tại km 575 + 300 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Thịnh, xe ô-tô mang BKS 86X - 1099 do Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1982) điều khiển, phóng nhanh, đường trơn, đâm vào 2 cháu học sinh lớp 4 đi bên lề đường làm hai cháu chết tại chỗ.

Sau đó chưa đầy 2 tháng, hồi 14 giờ, ngày 11-11-2007, tại km 576 + 400 quốc lộ 1A, cũng đoạn qua xã Kỳ Thịnh, xe ô-tô mang BKS 17K - 4817 do Bùi Ngọc Chung (sinh năm 1973) điều khiển, do phóng nhanh, xe lật úp, đè chết hai phụ nữ đi xe máy biển số 38N1 - 9920. Ðược biết, đây chỉ là hai trong nhiều vụ TNGT xảy ra tại địa danh có tên gọi Tào Voi thuộc xã Kỳ Thịnh trong thời gian gần đây. Nhìn chung, cả đoạn đường thuộc 16 xã trong huyện bám theo quốc lộ 1A đều khiến người tham gia giao thông nơm nớp lo sợ.

Những địa danh: Khe Lũy (Kỳ Phương), Tào Voi (Kỳ Thịnh), đoạn qua xã Kỳ Thọ, Kỳ Long đã trở thành những "điểm đen chết chóc". Và bốn điểm trên đã được các ngành chức năng xếp vào diện điểm đen về ATGT.

Khe Lũy, Tào Voi là hai trong bốn điểm đen trên đã được các ngành chức năng tổ chức khắc phục thời gian qua. Riêng tại điểm đen Khe Lũy, nơi đã từng xảy ra nhiều vụ TNGT khủng khiếp, sau khi khắc phục bằng cách tăng thêm gờ giảm tốc, cọc phân cách và lắp đặt biển cảnh báo đã có tác dụng tốt: hai năm qua không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra. Ðiểm đen Tào Voi thì chưa có tác dụng nhiều, tai nạn chết người vẫn xảy ra.

Hai điểm còn lại là đoạn qua Kỳ Thọ và Kỳ Long, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện vẫn đang xác định hướng khắc phục trong thời gian tới (đây là đoạn đường thẳng, phẳng, thông thoáng nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng).

Mặc dù huyện đã có nhiều biện pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... nhưng TNGT trên tuyến quốc lộ 1A - đoạn qua huyện vẫn chưa giảm. Nguyên nhân cơ bản không khó nhận ra. Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa phận Kỳ Anh dài 57 km (bằng một phần hai chiều dài quốc lộ 1A chạy qua Hà Tĩnh) có 54 cụm dân cư thuộc 16 xã và nay có thêm nhiều cơ quan, xí nghiệp, càng làm cho lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên con đường huyết mạch này vốn đã đông lại thêm phần phức tạp.

Phần lớn số vụ TNGT nghiêm trọng trên đoạn đường này là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, vượt ẩu, chở quá số người quy định, còn người dân trên địa bàn, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ thanh niên lại thiếu ý thức, kém hiểu biết khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT mỏng cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác giữ gìn trật tự ATGT thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế tại địa phương. Việc chậm có biện pháp xử lý, khắc phục các điểm đen cũng là một lý do khiến TNGT trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện không giảm.

Ðể kiềm chế TNGT trên địa bàn toàn huyện nói chung, trên tuyến quốc lộ 1A nói riêng, thời gian tới huyện Kỳ Anh sẽ tăng cường lực lượng CSGT giữ gìn trật tự ATGT.

Thông qua Hội CCB, Công an huyện sẽ chọn hai đồng chí ở mỗi xã có đủ điều kiện để bồi dưỡng, tập huấn về công tác giữ gìn trật tự ATGT. Lực lượng này sẽ được trả phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động và sau khi tham gia các lớp tập huấn sẽ về địa phương tổ chức nói chuyện, tuyên truyền Luật Giao thông và tham gia nhiệm vụ giữ gìn TTATGT tại cơ sở.  Hy vọng tình hình TNGT trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Kỳ Anh sẽ được cải thiện tốt hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm