Quốc hội Israel phê chuẩn đảng mới của Thủ tướng Sharon

Quốc hội Israel phê chuẩn đảng mới của Thủ tướng Sharon

Trong khi đó, người phát ngôn của Quốc hội Giorda Pordes cho biết Tổng thống Israel Moshe Katsav đã ký sắc lệnh tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 28-3-2006.

Trong một diễn biến quan trọng khác, ngày 23-11, các trợ lý của ông Sharon cho biết, Thủ tướng Sharon đã quyết định thay nguyên tắc "Đổi đất lấy hòa bình" (Land for Peace) bằng nguyên tắc "Đổi độc lập lấy an ninh" (Independence for Security), có nghĩa là ông Sharon từ bỏ nguyên tắc "Đổi đất lấy hòa bình", cơ sở của Hiệp định hòa bình Oslo năm 1993, và thay thế bằng nguyên tắc dành cho người Palestine có một nhà nước độc lập để đổi lấy sự an ninh cho người Israel.

Phát biểu với phóng viên báo "Người bảo vệ" (Anh), ông Eyal Arad, một nhà chiến lược chính trị Israel, nói rằng ông Sharon sẽ đi theo kế hoạch lộ trình hòa bình do nhóm "Bộ tứ" (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga) bảo trợ.

Theo Cố vấn an minh quốc gia Palestine Jibril Raioub, việc Thủ tướng Israel Ariel Sharon từ bỏ đảng Likud và thành lập đảng mới hứa hẹn sự phát triển tích cực trong việc thực hiện lộ trình hòa bình Trung Đông, quy định thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Do Thái được bảo đảm an ninh.

Trong khi đó, tình hình bạo lực tiếp tục leo thang tại các vùng lãnh thổ Palestine. Tại khu Bờ Tây, ngày 23-11, quân đội Israel mở các cuộc càn quét vào hai thành phố Hebron và Jenin, bắn bị thương 12 người Palestine, trong đó có một số trẻ em, và bắt giữ 5 người. Phía Israel có 3 lính bị thương trong các cuộc đọ súng với phía Palestine.

Cùng ngày, binh lính Israel đã tiến hành cuộc truy lùng các tay súng Palestine tại thành phố Tulkarem, phía Đông Bắc khu Bờ Tây, tịch thu một số vũ khí và đạn dược.

Có thể bạn quan tâm