Cách đây 40 năm, trong khí thế cả miền nam tiến công và nổi dậy, cùng với các cánh quân chủ lực, quân và dân Hải Lăng đã nhất tề đứng lên tấn công, đập tan toàn bộ hệ thống ngụy quân, ngụy quyền.
Đúng 18 giờ, ngày 19-3-1975, huyện Hải Lăng, mảnh đất cuối cùng của tỉnh Quảng Trị được giải phóng. Sự kiện này đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi của quân và dân Hải Lăng, góp phần tạo thế và lực mới, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Để làm nên những chiến công oanh liệt này, nhiều thế hệ đồng bào Hải Lăng đã ngã xuống, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Với những đóng góp to lớn đó, huyện Hải Lăng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 19 tập thể, 10 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 350 mẹ được vinh danh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng các danh hiệu cao quý khác...
Bước ra khỏi chiến tranh, từ hoang tàn đổ nát, mất mát, hy sinh lớn lao, Hải Lăng bắt tay xây dựng lại từ đầu và từng bước hồi sinh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh qua từng năm. Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn tám vạn tấn, chiếm gần 1/3 sản lượng của toàn tỉnh; thu nhập bình đầu người đạt 25,3 triệu đồng/năm. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng cây, con chuyên canh, các cụm, điểm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung... Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh luôn được coi trọng và thường xuyên tăng cường. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh từ huyện đến cơ sở...
Kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Hải Lăng đang tiếp tục nỗ lực về mọi mặt, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện nhà trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía nam của tỉnh Quảng Trị.
Ghi nhận những cống hiến và thành tích xuất sắc của địa phương, Chủ tịch nước đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Lăng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Dịp này, huyện Hải Lăng tổ chức chương trình nghệ thuật “Hải Lăng đất mẹ anh hùng”, lễ hội văn hóa lần thứ 13 và hội đua thuyền truyền thống trên hồ Khe Chè, thị trấn Hải Lăng...
Hàng nghìn người dân địa phương đến cổ vũ hội đua thuyền truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Hải Lăng (Quảng Trị).