Quảng Trị: Khai hội cù truyền thống đầu xuân

NDĐT- Ngày 3-2 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ hội cướp cù truyền thống đầu xuân. Đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận đến xem và cổ vũ.

Hội cù làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị).
Hội cù làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Trong trang phục của lễ hội, các bậc cao niên và chức sắc có uy tín của làng tiến hành lễ cúng tế trời, đất để khai mạc hội cù. Sau tiếng trống khai hội, trận đấu chính thức bắt đầu trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người tham dự, Hai đội chơi cùng tranh nhau quả cù rồi ném quả cù cướp được vào rổ của đội mình trong sự cản phá quyết liệt của đối phương.

Hội cướp cù được tổ chức ở đồi cát rộng, hai phía cắm hai cột tre cao chừng 5 - 7 mét, trên cột treo chiếc rổ tre có đường kính khoảng 40 cm và trên cùng là lá cờ Tổ quốc.

Để làm cù, người dân thường lấy gốc cây chuối sứ to đốt chín, rồi gọt thành những quả cù tròn, đường kính 20 x 20 cm, nặng khoảng 3 - 4 kg. Hội cù có tới ba quả cù (tượng trưng cho thiên, địa, nhân) tương ứng với ba hiệp thi đấu, mỗi hiệp kéo dài từ 30 phút đến một tiếng. Đội nào ném được quả cù vào rổ của mình thì đội đó chiến thắng. Hội cù không quy định số người tham gia. Thường có khoảng 150, lúc đông lên tới 250 đến 300 người.

Hội đầu xuân là dịp để dân làng rèn luyện sức khỏe, đồng thời là ngày hội cầu an, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Có thể bạn quan tâm