Quảng Ngãi sẽ thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” nếu số ca F0 cộng đồng vẫn tăng

NDO -

Tối 1/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Kết luận 608-KT/TU khẳng định Quảng Ngãi sẽ thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” nếu số ca F0 cộng đồng vẫn tăng.

Phong toả nhiều khu vực dân cư ở Quảng Ngãi xuất hiện F0.
Phong toả nhiều khu vực dân cư ở Quảng Ngãi xuất hiện F0.

Thời gian gần đây tình hình dịch bệnh tại Quảng Ngãi tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tục xuất hiện các ca bệnh mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Theo Kết luận, đến ngày 5/9 nếu dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, số ca F0 và F1 trong cộng đồng vẫn tăng và khó kiểm soát thì thống nhất từ ngày 6/9, toàn tỉnh sẽ áp dụng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, “ai ở đâu ở yên đó”.

Để khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi, do đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chỉ huy trưởng.

Khi thực hiện giãn cách, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch chủ động xây dựng phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ quan, địa phương, đơn vị phải tổ chức trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, người dân di chuyển, ra đường gia tăng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bênh.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau 6 ngày xuất hiện F0,  ổ dịch Công ty Hoya Lens trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 104 ca bệnh, trong đó có 86 ca là công nhân công ty này và 18 ca bệnh liên quan.