Quảng Bình ra quân khai thác hải sản năm 2022

NDO -

Ngày 16/2, các địa phương ở tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ ra quân khai thác hải sản năm 2022 và tổ chức chuyến biển đầu năm với mong muốn mưa thuận gió hòa, cá mực đầy khoang. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, động viên ngư dân trong ngày ra quân này.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Thắng (bên phải) tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Thắng (bên phải) tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Quảng Bình là tỉnh có bờ biển dài hơn 116km và 6 địa phương ven biển có hoạt động nghề cá. Toàn tỉnh có 6.792 tàu cá với 24.500 lao động trực tiếp khai thác trên biển. Bình quân hằng năm, sản lượng hải sản khai thác toàn tỉnh gần 80.000 tấn.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng ngư dân Quảng Bình vẫn vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế. Các tổ hợp tác trên biển luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác hải sản, cứu hộ cứu nạn giảm thiểu thiệt hại do rủi ro trong quá trình đánh bắt trên biển.

Quảng Bình ra quân khai thác hải sản năm 2022 -0
 Ngư dân huyện Bố Trạch chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để đi chuyến biển đầu năm.

Để khích lệ bà con vươn khơi chuyến đầu năm gặp nhiều thuận lợi, an toàn và bội thu, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ ra quân khai thác hải sản năm 2022 với khí thế mới. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã tặng quà, cờ Tổ quốc, áo phao động viên bà con ngư dân, nhất là các đội tàu đánh bắt xa bờ; đồng thời đề nghị ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” từ Ủy ban châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng và lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã đến cảng cá Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới thăm, tặng quà, cờ Tổ quốc cho các tổ hợp tác và ngư dân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương và ngành nông nghiệp có chính sách hỗ trợ ngư dân cải hoán tàu thuyền, đầu tư thiết bị phục vụ đánh bắt hiện đại để nâng cao hiệu quả nghề khai thác; giải quyết những vướng mắc cho ngư dân tham gia khai thác vùng biển xa, qua đó động viên bà con vươn khơi bám biển phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.