Những tác phẩm được dẫn chứng trong cuốn sách của 27 khuôn mặt nghệ sĩ, tiểu biểu dù chưa thể đầy đủ, đã khái quát được sự phong phú, đa phong cách của những nghệ sĩ tâm huyết đi tiên phong trong những lĩnh vực nghệ thuật mới.
Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đánh giá cao cuốn sách. Bà cho rằng nếu được giới thiệu với bạn bè quốc tế, nó có thể phá đi sự dễ dãi và nghèo nàn đã dẫn đến sự lặp lại và nhàm chán của việc quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài.
GS Chu Hảo - Giám đốc Nxb Tri thức - cũng chung nhận định đó và nêu nhận xét: Những sản phẩm giới thiệu hình ảnh Việt Nam bằng văn hóa - nghệ thuật cổ truyền đã bão hòa. Nếu cứ mãi như thế sẽ không hấp dẫn được những khán giả “đẳng cấp” của quốc tế.
Nghệ thuật cũng như cuộc sống luôn vận động và phát triển. Chúng ta không thể mãi đóng khung những hình ảnh văn hóa - nghệ thuật Việt Nam cổ truyền bất biến trong con mắt bè bạn mà phải giới thiệu được những gì đang diễn ra, cả những gì chúng ta đang hướng tới để thế giới hiểu toàn diện hơn về Việt Nam và Việt Nam hòa đồng với thế giới.
Tham khảo mô hình Quỹ văn hóa của một số nước đã hoạt động khá hiệu quả ở Việt Nam, có thể thấy cũng cần có sự hỗ trợ từ Nhà nước hoặc thậm chí từ các tổ chức, doanh nghiệp lớn qua một mô hình phù hợp để tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và hỗ trợ các nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật.
Các tác giả cuốn sách cho rằng: Sau những thể nghiệm ban đầu, trải qua những khó khăn, vượt qua những mặc cảm để có những đồng cảm, để được công nhận, nghệ thuật Việt Nam đương đại đã có khuôn hình rõ nét hơn, chuyên nghiệp hơn với ngày càng nhiều sắp đặt, perfomance art, munti-media art được công diễn.