2 quân nhân biên phòng tỉnh Thái Bình được khen thưởng đột xuất.

Quân nhân biên phòng Thái Bình cứu người trong hỏa hoạn được khen thưởng

Đúng những ngày chuẩn bị kết thúc năm Quý Mão, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, 2 quân nhân công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình vinh dự được lãnh đạo đơn vị khen thưởng bởi hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong vụ cháy xảy ra tại thành phố Thái Bình rạng sáng ngày 2/2/2024.
Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ vào thứ tư hằng tuần.

Chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị “vững mạnh toàn diện”, “mẫu mực tiêu biểu”, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới...
Chị Đào Thị Nguyệt, phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) tự hào về kết quả phấn đấu, rèn luyện của con trai trong quân ngũ.

Tạo dựng hậu phương vững chắc giúp quân nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự

Nhờ sâu sát thực tiễn, chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các gia đình có quân nhân nhập ngũ, các cấp ủy đảng ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã kịp thời triển khai có hiệu quả các chính sách chăm lo cho gia đình các tân binh, góp phần tạo dựng hậu phương vững chắc để công dân hăng hái, toàn tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
Vợ chồng chị Hờ Thị Vá và anh Sùng A Dình (34 tuổi), dân tộc Mông. (Ảnh: THU PHẠM)

“Hạt mầm khát vọng” mang niềm vui cho 10 cặp vợ chồng hiếm muộn

Vượt hơn 800km từ địa bàn xa nhất của tỉnh Điện Biên xuống Hà Nội, vợ chồng chị Hờ Thị Vá và anh Sùng A Dình (34 tuổi), dân tộc Mông, xã Mường Nhé, Điện Biên hạnh phúc đến nghẹn ngào khi nằm trong danh sách là một trong 10 cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn được hỗ trợ làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Đồng hành, sẻ chia với các gia đình quân nhân hiếm muộn

Đồng hành, sẻ chia với các gia đình quân nhân hiếm muộn

Chương trình Gala “Hạt mầm khát vọng” là chương trình giao lưu nghệ thuật có tính nhân văn sâu sắc, với nhiều cung bậc cảm xúc trong hành trình đi tìm con yêu của các cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn, cũng như sự đồng hành, sẻ chia của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong gần hai năm triển khai Chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn - “Yêu thương lan toả”.