Quân nhân biên phòng Thái Bình cứu người trong hỏa hoạn được khen thưởng

NDO - Đúng những ngày chuẩn bị kết thúc năm Quý Mão, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, 2 quân nhân công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình vinh dự được lãnh đạo đơn vị khen thưởng bởi hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong vụ cháy xảy ra tại thành phố Thái Bình rạng sáng ngày 2/2/2024.
0:00 / 0:00
0:00
2 quân nhân biên phòng tỉnh Thái Bình được khen thưởng đột xuất.
2 quân nhân biên phòng tỉnh Thái Bình được khen thưởng đột xuất.

Đó là Thiếu tá Vũ Thanh Tùng, công tác tại phòng Trinh sát và Trung tá Nguyễn Hữu Thái công tác tại phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình.

Thiếu tá Tùng đã trực tiếp cứu người, còn Trung tá Thái cùng nhân dân và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiến hành sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Quân nhân biên phòng Thái Bình cứu người trong hỏa hoạn được khen thưởng ảnh 1

Hiện trường vụ cháy.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tá Tùng còn nhớ rõ thời khắc xảy ra vụ cháy tại số nhà 52, ngõ Trần Khánh Dư (phường Bồ Xuyên). Lúc đó hơn 6 giờ sáng, anh phát hiện ngôi nhà 3 tầng giáp nhà mình có khói bốc cao.

Anh đã hô hoán mọi người quanh khu phố biết, rồi chạy vòng ra mặt trước ngôi nhà, cùng người dân phá cửa vào cứu người. Khi vào được trong nhà, anh Tùng cùng một thanh niên lên tầng 2 cứu người.

Thiếu tá Tùng đã bế được 1 cháu bé xuống đến tầng 1 thì lính cứu hỏa đến. Anh đã nói với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trên tầng còn 2 người nữa.

Sau đó, Thiếu tá Tùng cùng một lính cứu hỏa bế cháu bé đầu tiên ra ngoài đường để sơ cấp cứu.

Quân nhân biên phòng Thái Bình cứu người trong hỏa hoạn được khen thưởng ảnh 2

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đánh giá cao hành động mưu trí, dũng cảm của các quân nhân trong vụ hỏa hoạn tại thành phố Thái Bình rạng sáng 2/2/2024.

Với hành động mưu trí, dũng cảm nêu trên, thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao giấy khen cho 2 quân nhân.