Trao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

NDO -

Ngày 19/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình quân nhân Trung tá Lâm Chí Dũng có hoàn cảnh khó khăn tại ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng trao quyết định bàn gia nhà đồng đội cho đồng chí Trung tá Lâm Chí Dũng.
Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng trao quyết định bàn gia nhà đồng đội cho đồng chí Trung tá Lâm Chí Dũng.

Căn nhà có diện tích 100m2, được xây dựng với tường bê-tông, nền gạch, lợp tôn kiên cố, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng nhà hơn 250 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, trích từ quỹ “Vì người nghèo”, phần còn lại do gia đình và thân nhân hỗ trợ.

Trung tá Lâm Chí Dũng hiện là nhân viên Quân y, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng. Gia đình Trung tá Lâm Chí Dũng có điều kiện hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở riêng phải thuê nhà ở. 

Trao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn -0
Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng và chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm cùng gia đình đồng chí Lâm Chí Dũng tại buổi bàn giao nhà. 

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng chia sẻ, đây là món quà có ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Công trình “Nhà đồng đội” thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, cùng chung tay giúp đỡ đồng chí, đồng đội và lan tỏa sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau; đây cũng là nguồn động viên to lớn đối với gia đình Trung tá Lâm Chí Dũng, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống để an tâm công tác.

Tại buổi bàn giao nhà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu và chính quyền địa phương cũng có những phần quà trao tặng cho gia đình đồng chí Lâm Chí Dũng.