Quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào

NDO - Ngày 22/7, tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội đàm công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay (Lào).
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ với công an ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay.
Bộ đội Biên phòng Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ với công an ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay.

Dự hội đàm có Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn.

Về phía bạn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Giám đốc Công an ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng, ban, đồn trưởng các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào ảnh 1
Bộ đội Biên phòng Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Chỉ huy Quân sự ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất, ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường hơn nữa mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ trong bảo đảm an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung giải quyết tình hình phức tạp ở những tuyến trọng điểm về ma túy. Kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, móc nối của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nghệ An và ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay có chung đường biên giới dài trên 468 km, chiếm gần ¼ chiều dài biên giới Việt Nam-Lào. Đây là địa bàn có vị trí hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của hai nước.

Trong quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng chức năng hai bên đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra song phương, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tình hình, thông tin kịp thời, qua đó đã cùng nhau giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu giữa Nghệ An và ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay đã duy trì thực hiện đúng quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện lưu thông qua lại biên giới tại các cửa khẩu, lối mở biên giới và điểm qua lại trên biên giới.

Quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào ảnh 2

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lập các tổ, chốt phòng, chống Covid-19 ở dọc tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động qua lại biên giới trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và vận động các địa phương ủng hộ, giúp đỡ lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới ở Lào một số vật tư y tế, lương thực thực phẩm thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, Nghệ An cùng ba tỉnh nước bạn có chung đường biên giới đã tổ chức ký, kết nghĩa được 21 cặp bản - bản hai bên biên giới; 8 đồn biên phòng của Việt Nam đã kết nghĩa với 7 Đại đội Biên phòng và một đồn Công an cửa khẩu của nước bạn. Qua các hoạt động kết nghĩa đã thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng nhau phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới.

Thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, hai bên đã khảo sát, thống kê và nhất trí cho phép 202 công dân Lào kết hôn không giá thú được ở lại Việt Nam (tỉnh Nghệ An) cư trú và 4.772 công dân Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú được phép cư trú tại ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay.