Ngày 11/10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ ngày 11 đến 15/10/2026, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tiếp tục giữ ổn định và làm sâu sắc hơn quan hệ với Trung Quốc, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước.

Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, tại Hà Nội, ngày 31/8/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, tại Hà Nội, ngày 31/8/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, trọng tâm của chuyến thăm sẽ là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới. Phiên họp là một hoạt động thực chất, tạo cơ hội cho cơ quan lập pháp hai bên cùng chia sẻ và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, giám sát và đôn đốc việc triển khai các nhận thức chung, các thỏa thuận cấp cao và các cấp mà hai nước đã đạt được, đặc biệt là trong chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Video: Lê Chí)

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Video: Lê Chí)

Về tổng thể, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Truyền thống hữu nghị lâu đời “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc và hai Đảng. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, tại Nhà Quốc hội, ngày 9/1/2026. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, tại Nhà Quốc hội, ngày 9/1/2026. (Ảnh: DUY LINH)

Năm 2025, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường, các chuyến thăm giữa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt diễn ra với tần suất chưa từng có.

Năm 2026, hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 14 đến 17/4/2026) đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, với nhiều thành quả phong phú, toàn diện và thực chất. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới; ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương...

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Có thể nói, từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc tháng 4/2026, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, tương đối toàn diện, với sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa định hướng chiến lược cấp cao và việc triển khai hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực.

Diễn đàn Thanh niên Trung Quốc-Việt Nam với chủ đề “Kế thừa nguồn gien đỏ”, tại Trường đại học Sư phạm Hà Bắc (Trung Quốc), ngày 30/3/2026. (Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn Thanh niên Trung Quốc-Việt Nam với chủ đề “Kế thừa nguồn gien đỏ”, tại Trường đại học Sư phạm Hà Bắc (Trung Quốc), ngày 30/3/2026. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liên tiếp (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng trưởng. Kết nối chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông và logistics đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch  diễn ra sôi động. Lãnh đạo cao nhất hai bên tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027.

Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên được duy trì, nổi bật là tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (3+3), Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng chống tội phạm lần thứ 9. Hợp tác tư pháp giữa hai bên tiếp tục được duy trì và phát triển thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, đào tạo cán bộ, hợp tác tương trợ tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong giao lưu dân sự, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hợp tác địa phương diễn ra sôi động và ngày càng thực chất.

Các đại biểu dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam, tại Hà Nội, ngày 16/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam, tại Hà Nội, ngày 16/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước được triển khai thường xuyên. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2024 được triển khai thuận lợi. Chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị viện địa phương được tăng cường.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chính sách, chương trình hợp tác và những lợi ích thiết thực của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tại Hà Nội, ngày 31/8/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tại Hà Nội, ngày 31/8/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Đại sứ Phạm Thanh Bình kỳ vọng, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc sẽ đạt được những kết quả thiết thực trên 4 phương diện.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.

Thứ hai, nâng tầm và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc.

Thứ ba, phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong tạo dựng hành lang pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác thực chất giữa hai nước; kịp thời nhận diện và hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước, tại Hà Nội, ngày 31/8/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước, tại Hà Nội, ngày 31/8/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Thứ tư, tăng cường giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội/Nhân đại, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, cơ quan lập pháp địa phương và nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước; thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội và các cơ quan tương ứng của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, kịp thời trao đổi về các định hướng lớn trong phát triển đất nước, tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; xây dựng thể chế chính sách tạo điều kiện đẩy nhanh kết nối chiến lược giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng góp phần củng cố nền tảng vững chắc để hai bên đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, bền vững và lâu dài trong thời gian tới.

Ngày xuất bản: 11/10/2026

Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Hà, Minh Hằng, Hoàng Hà, Lê Chí

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN