Quân khu 9 kiểm tra công tác tuyển quân tại Sóc Trăng

NDO - Ngày 8/2, Đoàn công tác Quân khu 9 do Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó Chính ủy Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác kiểm tra phúc tra sức khỏe thanh niên tại thành phố Sóc Trăng.
Đoàn công tác kiểm tra phúc tra sức khỏe thanh niên tại thành phố Sóc Trăng.

Năm 2023, tỉnh Sóc Trăng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.430 thanh niên (trong đó, giao về Quốc phòng 1.100, Công an nhân dân 330). Về văn hóa tốt nghiệp cấp 3 đạt trên 55%; dân tộc Khmer đạt trên 30%; Đảng viên đạt trên 3%; công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đạt gần 90%...

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chức năng của địa phương tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch và làm tốt mọi công tác chuẩn bị tổ chức Lễ giao nhận quân nghiêm túc, đúng quy định. Công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần động viên thanh niên và gia đình an tâm tư tưởng.

Quân khu 9 kiểm tra công tác tuyển quân tại Sóc Trăng ảnh 1

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại huyện Châu Thành.

Tại Sóc Trăng, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại các địa phương như: Thành phố Sóc Trăng, huyện Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu về công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương cơ bản hoàn tất; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các địa phương với các đơn vị nhận quân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, 100% thanh niên nhận lệnh đã có mặt ở địa phương; công tác hậu cần cho ngày hội tòng quân được chuẩn bị chu đáo, bố trí đầy đủ nơi ăn, ở cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ…

Đồng thời đề nghị, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác quản lý quân số công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ, hoàn thành các bước còn lại, đảm bảo tốt mọi điều kiện cơ sở, vật chất cho công tác giao, nhận quân an toàn, đủ số lượng, đạt chất lượng và hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.