Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nô nức lên đường nhập ngũ

NDO - Sáng 8/2, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên tân binh.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên tân binh.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 4 nghìn thanh nhập ngũ, có 3 nữ, đạt 100% so với chỉ tiêu.

Thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 79,83%. Trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt tỷ lệ 44,2%, tăng 1,2 % so năm 2022. Đảng viên nhập ngũ 82 thanh niên, đạt 2,16%, đảng viên chính thức nhập ngũ 66 thanh niên, đạt 1,7% so chỉ tiêu, tăng 0,03% so năm 2022.

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nô nức lên đường nhập ngũ ảnh 1

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 thắp đuốc tại Lễ giao, nhận quân.

Thành phố quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội với thanh niên và gia đình thanh niên nhập ngũ; mỗi thanh niên được tặng quà và tiền mặt từ 6 đến 6,5 triệu đồng.

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nô nức lên đường nhập ngũ ảnh 2

Kiểm tra thân nhiệt thanh niên nhập ngũ.

Tại quận 1, đại diện 153 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thanh niên La Kim Phú (phường Cô Giang, quận 1) đã viết đơn tình nguyện, được phân công về nhận nhiệm vụ tại một đơn vị Hải quân, Phú cho biết: “Em sẽ cố gắng hết sức mình để học tập rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, rèn luyện thật tốt để trở thành quân nhân mẫu mực”.

Tại thành phố Thủ Đức được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 538 công dân nhập ngũ, trong đó 405 công dân nhập ngũ về các đơn vị quân đội, 133 thực hiện nghĩa vụ tại Công an thành phố.

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nô nức lên đường nhập ngũ ảnh 3

Chiến sĩ mới nhận quân tư trang tại Trung đoàn Gia Định.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thủ Đức khẳng định, các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là quyền lợi cao quý của chính mình, là niềm vinh dự cho gia đình, niềm tự hào của địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Đức mong muốn và tin tưởng tất cả thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Thủ Đức, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.