Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư. Đại diện các cơ quan ngoại giao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Lào, Campuchia; đại diện lãnh đạo 11 tỉnh, thành trong khu vực Quân khu 5 đóng quân, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quân khu 5 qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5.
Cách đây 70 năm, ngày 16-10-1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến khu trên cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5. Ngày 25-9-2000, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2029/QĐ-QP công nhận ngày 16-10-1945 là Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 5.
Đọc diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm qua của Quân khu. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 5 đã xây đắp nên truyền thống “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.
Trong suốt 70 qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu luôn đoàn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tăng cường công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân với hai nước bạn Lào và Campuchia, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị để bảo vệ và xây dựng đất nước. Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng lực lượng, phương tiện đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo…
Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn, những chiến công xuất sắc của LLVT Quân khu 5 đã đạt được trong suốt 70 năm qua.
Đồng chí nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các LLVT Quân khu 5 cần tập trung làm tốt một số việc trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 8, khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương Quân công hạng nhất lên cờ Quyết thắng của Quân khu 5. Trung tướng Suvon Luongbunmi trao Huân chương Itsala hạng nhất cho Tư lệnh Quân khu 5.
Tư lệnh Quân khu 5 đón nhận Huân chương Itsala hạng nhất của nước CHDCND Lào trao tặng.