Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Cùng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

Chiều 9/4, tại Điếu Ngư Đài, Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của đông đảo đại biểu nhân sĩ trí thức, các cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, đại biểu các doanh nghiệp, thanh thiếu niên...
Đại biểu thực hiện nghi thức nâng ly chúc mừng.

Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Tối 18/1, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố tổ chức Chương trình kỷ niệm nhân kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam (18/01/1950-18/01/2024) và chào đón Tết Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm.

Giao lưu văn hóa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 11/1, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm giao lưu văn hóa, học thuật với chủ đề “Trí thức, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc”.
Công sứ Ninh Thành Công phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Báo chí đóng vai trò quan trọng trong củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt-Trung

Công sứ Ninh Thành Công đã điểm lại những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Việt Nam trong năm 2023; đánh giá tình hình quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực; khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, hội kiến đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh TTXVN

Khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 2/12, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã hội kiến đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang thăm, làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội ba nước được duy trì hiệu quả. (Ảnh TTXVN)

Nghị viện thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia-Lào

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp trên các kênh Đảng và Nhà nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan lập pháp của Lào và Campuchia tiếp tục có những bước tiến mới. Hợp tác kênh nghị viện góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba nước.
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương với đoàn công tác Lào.

Không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 14/11, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương có cuộc hội đàm với đồng chí Inlavan Keobuonphanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Chương trình nhằm tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt Nam-Lào.

[Ảnh] Ấn tượng chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào

Với chủ đề ”Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào là chương trình tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt-Lào nói chung và của Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka chủ trì Tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Fukuoka của Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, từ ngày 10-12/11, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Fukuoka, đồng thời phối hợp tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hai địa phương Hà Nội-Fukuoka (2008-2023).
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua Gustavo Porras Cortés. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nicaragua

Trong chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Nicaragua, từ ngày 30/10 đến ngày 2/11, đoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Phan Ðình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương dẫn đầu, đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ðảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN); hội kiến Chủ tịch Quốc hội và làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành của Nicaragua.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. (Ảnh: TTXVN)

Lào và Thái Lan củng cố quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 30/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã tiếp và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin có chuyến thăm Lào. Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dự lễ bàn giao dự án Thái Lan viện trợ Lào.
Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO)

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, nhất là khi hai nước cùng hướng tới mốc son kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2024. Hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, công nghiệp, thương mại, giáo dục-đào tạo hay văn hóa-du lịch ngày càng được nhân rộng và đi vào chiều sâu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Campuchia coi trọng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

Ngày 18/10, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trong buổi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tại Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ đến thăm và có bài phát biểu quan trọng trước các nhà ngoại giao, các học giả, giáo sư, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia - ngôi trường kinh tế bậc cao nổi tiếng có chiều dài lịch sử một thế kỷ, về tình hình thế giới, khu vực hiện nay và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bulgaria. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.
Lễ ra mắt một cuốn sách về đất nước, văn hóa Bulgaria diễn ra tại Hà Nội.

Dấu ấn trên chặng đường hợp tác Việt Nam-Bulgaria

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt, khăng khít trong hơn 70 năm qua. Mối quan hệ ấy đã trở thành tài sản và hành trang quý báu trên con đường phát triển của mỗi quốc gia. Những hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa... giữa người dân hai nước đã và đang góp phần làm vững chắc thêm cây cầu kết nối hai quốc gia nằm ở hai châu lục.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Bangladesh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bangladesh là hằng số bất biến

Chiều tối 21/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Bangladesh, trong đó thông điệp đặc biệt nhấn mạnh: “Giữa biến đổi của thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Bangladesh là hằng số bất biến”.
Chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản” tại tỉnh Bình Dương. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO)

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt

Sau gần 10 năm nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023) với sự tin cậy và tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Sự tương đồng và gần gũi trong văn hóa đã góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đón Đại tướng Chalermphon Srisawasdi tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ quốc phòng Việt Nam-Thái Lan

Ngay sau lễ đón tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), sáng 20/9, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Chalermphon Srisawasdi, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan.