Nicaragua mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista (19/7/1979-19/7/2026), ngày 13/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam  tổ chức gặp gỡ hữu nghị, khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista. (Ảnh: VOV)
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista. (Ảnh: VOV)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol Campos khẳng định: Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Nicaragua khi là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền cách mạng Nicaragua sau thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista năm 1979.

Theo Đại sứ, quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi cấp cao, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và giao lưu nhân dân.

dsncrg.jpg
Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol Campos. (Ảnh: VOV)

“Việc Nicaragua mở lại Đại sứ quán tại Hà Nội vào năm 2024 là một dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện quan hệ giữa Nicaragua và Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Theo tôi, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, chính trị, kinh tế và thương mại; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa hai dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và trên hết, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị được xây dựng trên nền tảng quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandinista”.

Đại sứ bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ sớm mở Đại sứ quán tại Nicaragua, qua đó tạo thêm động lực đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Vĩ Cương khẳng định thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista không chỉ là dấu mốc lịch sử của Nicaragua mà còn trở thành nguồn cổ vũ đối với phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên thế giới.

lhctchn.jpg
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Vĩ Cương phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VOV)

Ông nhấn mạnh những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập đã tạo nền tảng cho tình đoàn kết và hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Nicaragua trong gần nửa thế kỷ qua.

Việt Nam và Nicaragua thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 03/9/1979. Gần nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác cùng có lợi, hướng tới những bước phát triển thực chất hơn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm