Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng, sau khi được sự đồng ý của Trung ương, sẽ sẵn sàng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã buộc phải ra quyết định thu hẹp quy mô hiện diện của Tổ chức tại Gaza, bất chấp nhu cầu nhân đạo tăng cao và mối quan ngại về nhiệm vụ bảo vệ dân thường.
Ngày 21/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về việc nước này đã thử thành công hệ thống tên lửa phòng không mới nhất, vừa được đưa vào sản xuất quy mô lớn.
Ngoài việc giải phóng các ngôi làng Viktorovka, Nikolayevka và Staraya Sorochina ở tỉnh Kursk, quân đội Liên bang Nga còn giành quyền kiểm soát làng Constantinople tại Donbass.
Ngày 25/2, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đoàn công tác Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác giáo dục mầm non năm học 2024-2025 tại Nhà trẻ Vùng 5 Hải quân. Tham gia đoàn có Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.
Ngày 17/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh: "Lực lượng vũ trang chiến lược của Triều Tiên là lực lượng phòng thủ để đảm bảo an ninh quốc gia và cân bằng chiến lược của khu vực."
Ðã thành thông lệ, vào dịp đầu năm là các đơn vị, địa phương trong cả nước lại phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân để tiễn thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Quyết định số 102/QÐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2025; năm nay sẽ tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) một đợt; thời gian giao nhận quân diễn ra trong ba ngày, từ ngày 13 đến hết 15/2/2025.
Chiều ngày 11/2, Quân đoàn 34 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí truyền thông đầu năm 2025, nhằm phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đường lối, quan điểm, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Tuyên truyền công tác phối hợp của Quân đoàn và cấp ủy chính quyền địa phương trong vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân.
Năm 2025, Học viện Lục quân triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12; xây dựng học viện thông minh, hiện đại.
Nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, chiều tối 28/1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trực tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) và Trung tâm Chỉ huy, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng).
Hai lực lượng quân đội và công an tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phối hợp chia sẻ thông tin, nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình và quyết liệt, nhạy bén trong hành động để hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2025 và những năm tiếp theo.
Năm 2024, Học viện Quốc phòng đã xác định nhiều nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo với chủ trương “Chất lượng huấn luyện của Học viện Quốc phòng là khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Được xem là binh đoàn nòng cốt, tham gia các công trình xây dựng theo “lệnh khẩn cấp”, Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước. Nhằm đánh giá hoạt động và đề ra phương hướng trong thời gian tới, sáng 3/1/2025, Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2024.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân, sáng 26/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định trong thành tựu chung của đất nước, Quân đội có những đóng góp rất quan trọng; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam, các học viên đã được nghiên cứu về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; văn hóa quân sự, chiến tranh nhân dân và nền Quốc phòng toàn dân; hệ thống chính trị, chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng và sức mạnh quốc phòng Việt Nam...
Dân tộc ta, từ lâu đời vốn có một truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm hết sức vẻ vang. Cuối thế kỷ thứ 19 đế quốc Pháp xâm lược Việt Nam, dân tộc ta đã nhiều lần nổi dậy anh dũng đấu tranh nhưng đều không thành công vì chưa có đường lối cách mạng đúng đắn. Nước nhà vẫn bị kìm hãm trong vòng nô lệ và lạc hậu. Yêu cầu độc lập đã từ lâu là yêu cầu tha thiết nhất của nhân dân ta vẫn chưa thực hiện được.
Thiết thực nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), ngày 20/12, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh khai mạc trưng bày chuyên đề: “Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong lịch sử cách mạng Việt Nam”.
Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình mới, việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng không quân nói riêng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao sức mạnh quốc phòng.
Chiều 18/12, tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt, động viên đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1198/QĐ-TTg về việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) trực thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp từ Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
Nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua (2019-2024), đảng ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; trong đó, chú trọng hướng phong trào thi đua vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó, xây dựng các tổ chức vững mạnh, con người không ngừng trưởng thành, tiến bộ.
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Quân đội và chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ngày 22/10/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 50/QĐ thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.
Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Nghệ An luôn là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Sáng 13/12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”. Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, thành tựu 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Sáng 12/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Chủ trì lễ và trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 11/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu và tin tưởng đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu về tư cách và nhiệm vụ của người làm tướng: Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.