Cục Hậu cần đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/9/1951-20/9/2026). Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự và phát biểu.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quang Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Hậu cần. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quang Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Hậu cần. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; các đồng chí chỉ huy, nguyên chỉ huy Cục Hậu cần qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Đại tá Trương Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Hậu cần nêu rõ: Ngày 20/9/1951, giữa những năm tháng gian khó của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Ban Quản lý thuộc Phòng Văn thư - tiền thân của Cục Hậu cần được thành lập. Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo được phát huy cao độ; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục dựa vào nhân dân, bám địa bàn, khắc phục mọi khó khăn, từng bước bảo đảm kịp thời các mặt cho cơ quan, đơn vị, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị trên các chiến trường.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.(Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.(Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

ndo_br_a5.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Cục ngày càng nặng nề, phạm vi hoạt động mở rộng, yêu cầu phục vụ ngày càng cao. Vừa bảo đảm thường xuyên cho cơ quan, đơn vị, Cục vừa tổ chức phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ trên chiến trường, góp phần đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và chiến đấu.

Đất nước thống nhất, nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, Cục Hậu cần từng bước kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức quản lý, phục vụ, củng cố cơ sở vật chất, trang bị và nâng cao chất lượng đội ngũ, từng bước đưa công tác bảo đảm vào nền nếp.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển của Quân đội, công tác hậu cần, kỹ thuật ngày càng đòi hỏi tính toàn diện, đồng bộ và chuyên nghiệp. Trước yêu cầu đó, Cục Hậu cần chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức quản lý, bảo đảm đúng quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần chăm lo đời sống và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Tổng cục Chính trị.

ndo_br_a3.jpg
Đại tá Trương Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Hậu cần trình bày diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Những năm gần đây, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Cục Hậu cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm; chủ động, sâu sát, triển khai đồng bộ các giải pháp, đáp ứng tốt yêu cầu về đời sống, chăm sóc sức khỏe, điều kiện làm việc và phương tiện hoạt động của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Một dấu ấn nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ là Cục Hậu cần đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai nhiều dự án, công trình có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, lịch sử và đời sống. Tiêu biểu là Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Dự án Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước đối với Việt Nam trong các cuộc kháng chiến và các dự án nhà ở công vụ với hơn 500 căn hộ được đầu tư, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Những công trình ấy vừa góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, cảnh quan, vừa phục vụ giáo dục truyền thống, chăm lo đời sống, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, qua đó thể hiện rõ vai trò tham mưu, tổ chức bảo đảm của Cục trong phục vụ những nhiệm vụ quan trọng của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Với những cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Cục Hậu cần vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/9/1951-20/9/2026), Cục Hậu cần vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Phần thưởng cao quý là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục, đồng thời là niềm tự hào của đơn vị trong hành trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

ndo_br_a6.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quang Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Hậu cần. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh chúc mừng và biểu dương những thành tích của Cục Hậu cần đã đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về công tác hậu cần, kỹ thuật; tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả các mặt hậu cần, kỹ thuật.

Công tác hậu cần, kỹ thuật phải luôn đi trước một bước, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và trong mọi tình huống.

Không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật.

Chủ động xây dựng và triển khai toàn diện kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, thời gian gấp, nhất là công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.

Bảo đảm tốt công tác quân nhu, quân y, xăng dầu, doanh trại, vận tải và kỹ thuật; chủ động phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, mất an toàn giao thông và các nguy cơ mất an toàn khác.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy, điều hành; từng bước hiện đại hóa phương thức quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực được giao.

ndo_br_a4.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 75 năm Ngày truyền thống Cục Hậu cần. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý, điều hành, nhất là năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác; tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Có thể bạn quan tâm