PVN hoàn thành kế hoạch được giao

Theo các dự báo gần đây cho thấy, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh; đặc biệt, giá bình quân các loại sản phẩm xăng dầu tháng 10 giảm từ 4-10% so với tháng 9, huy động khí cho sản xuất điện thấp,... đã gây áp lực rất lớn tới mục tiêu phát triển ngành dầu khí.
0:00 / 0:00
0:00
Giàn khoan dầu khí của Vietsovpetro.
Giàn khoan dầu khí của Vietsovpetro.

Trước tình trạng trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững nhịp độ sản xuất, thúc đẩy phát triển.

Vượt sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng

Hiện tại, hầu hết các chỉ tiêu tài chính của PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định các mục tiêu quản trị đề ra nhằm mở rộng quy mô, tăng doanh thu, thúc đẩy sản xuất,...

Theo Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (Tổng công ty Khí Việt Nam-PVGas) Châu Thị Khánh Đoan, với sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt trong mọi hoạt động cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống, đã giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng qua của PVGas diễn ra an toàn, liên tục, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã cung cấp hơn 6,1 tỷ m3 khí khô, bằng 97% kế hoạch, góp phần giải quyết khó khăn cho nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn cao điểm mùa khô; sản xuất và cung cấp hơn 71 nghìn tấn condensate, bằng 112% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh hơn hai triệu tấn LPG (khí hóa lỏng), bằng 138% kế hoạch (về đích kế hoạch năm trước ba tháng).

“Tổng doanh thu của PVGas đạt hơn 95 nghìn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hơn 12 nghìn tỷ đồng, bằng 178% kế hoạch; nộp ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng, bằng 162% kế hoạch, trong đó, lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách về đích trước 4-6 tháng. PVGas sẽ tiếp tục duy trì lượng khí cung cấp để sản xuất gần 10% sản lượng điện, 70% sản lượng phân đạm và đáp ứng gần 70% thị trường LPG cả nước”, bà Châu Thị Khánh Đoan nhấn mạnh.

Việc hoàn thành chạy thử chuỗi dự án kho chứa LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) một triệu tấn tại Thị Vải trong tháng 7 vừa qua, cùng các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa hệ thống công trình khí được thực hiện theo quy trình, có chất lượng và bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định; việc gia tăng sản lượng sản phẩm lỏng từ các nhà máy xử lý khí,... đã đóng góp tích cực vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh chung của PVGas. Tháng cuối năm, doanh nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ “điểm nghẽn” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là về cơ chế chính sách, phát triển thị trường khí,... cũng như thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn trong năm 2023, đặc biệt là sự suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị tại một số nước trên thế giới làm đứt gãy nguồn cung, đẩy chi phí tăng cao,... nhưng Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn cũng như triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác dầu khí trong 10 tháng đạt 3 triệu tấn quy dầu, đạt 114% kế hoạch; sản lượng khí bán đạt 998 triệu m3, đạt 123% kế hoạch; tổng doanh thu đạt hơn 34,2 nghìn tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch; nộp ngân sách hơn 11,7 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 12, PVEP tiếp tục thi công một số giếng khoan theo kế hoạch, duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định, an toàn,...

Mở rộng quy mô, thúc đẩy sản xuất

Trong bối cảnh tác động tiêu cực của các yếu tố vĩ mô, thị trường, PVN và các đơn vị thành viên đã nỗ lực, linh hoạt trong quản trị, điều hành, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn, liên tục nhằm đạt kết quả cao. Báo cáo của PVN cho thấy, tổng sản lượng khai thác dầu toàn Tập đoàn trong 10 tháng đạt 8,7 triệu tấn, vượt 13,1% kế hoạch; sản lượng khai thác khí đạt 6,38 tỷ m3, vượt 9,7% kế hoạch; sản xuất điện đạt 19,54 tỷ kW giờ, vượt 1,7% kế hoạch; sản xuất đạm 1,46 triệu tấn, vượt 5,9% kế hoạch; xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) gần 6,1 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch năm, về đích trước hai tháng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm, về đích trước hai tháng; nộp ngân sách (không bao gồm NSRP) đạt 121 nghìn tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm, về đích trước 5 tháng,...

Mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã có bước cải thiện, niềm tin về sức chống chịu của nền kinh tế vững chắc dần lên, tuy nhiên, các dự báo mới nhất cho thấy, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khó khăn, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất với sự lo ngại về triển vọng kinh doanh trong bối cảnh cầu tiêu dùng thế giới chưa thật sự hồi phục. Với ngành dầu khí, giá bình quân các loại sản phẩm xăng dầu tháng 10 giảm từ 4% đến 10% so với tháng 9; biên lợi nhuận lọc dầu giảm mạnh; huy động khí cho sản xuất điện thấp; tiêu thụ khí, LNG hết sức khó khăn; huy động điện khí cũng rất thấp ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện, suất hao nhiệt cao; tiêu thụ phân bón khó do thừa cung và vụ mùa vào chậm hơn so với cùng kỳ,…

Nhìn nhận về những khó khăn, Tổng Giám đốc PVGas Phạm Văn Phong cho rằng, tiêu thụ khí của điện rất thấp, năm sau thấp hơn năm trước do điện khí thường xuyên không được ưu tiên huy động. Năm 2023, dự kiến tiêu thụ khí của điện giảm khoảng 18% so với năm 2022 và được dự báo tiếp tục giảm trong năm 2024, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, đưa khí về bờ. Tổng lượng khí về bờ của PVGas trong năm 2024 dự báo chỉ khoảng 6,3 tỷ m3, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 7,7 tỷ m3 của năm 2023. Cùng với đó, các cơ chế để cung cấp LNG cho điện hết sức khó khăn, dự báo trong năm 2024 vẫn chưa thể bán được LNG cho điện.

Đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng khẳng định, hầu hết các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch được giao. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục kiên định các mục tiêu quản trị đề ra, đặc biệt là việc mở rộng quy mô, tăng doanh thu để tạo đà cho tái tạo mô hình kinh doanh. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật, dự báo vĩ mô, thị trường để đưa vào kế hoạch, công tác quản trị, điều hành; tập trung gia tăng sản lượng, bảo đảm an toàn hoạt động; bảo đảm độ khả dụng của các nhà máy điện và sản lượng điện, góp phần cung ứng đủ điện cho nền kinh tế,...