Phát huy thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

NDO - Ngày 16/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (ngồi giữa) dự hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (ngồi giữa) dự hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Tỉnh ủy Trà Vinh, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh được củng cố ngày càng vững mạnh, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự nghiêm túc với số lượng đảng viên tham gia học tập đạt hơn 98%; tuyên truyền ra nhân dân đạt hơn 70%. Bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh được nâng lên.

Phát huy thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo tiềm lực chính trị, tinh thần cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Trà Vinh đã tăng cường củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn Campuchia, thiết lập quan hệ với hơn 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường công tác vận động người dân đang định cư ở nước ngoài hướng về đóng góp, xây dựng quê hương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, Trà Vinh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen.