Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

NDO - Ngày 28/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Long An, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương đã nêu nhiều kinh nghiệm thực tiễn, những bài học sâu sắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; những kiến nghị đề xuất đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét, điều chỉnh nhiều nội dung, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng, giáo dục, cập nhật phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; kịp thời trao đổi thông tin, định hướng dư luận xã hội, làm cho nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng cao, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng ủy Quân khu đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc.

Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xây dựng, bảo dưỡng các công trình quân sự, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, công trình chiến đấu khu vực phòng thủ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, bảo đảm tính lưỡng dụng vừa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng các công trình phòng thủ biên giới, biển, đảo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều nội dung, hình thức hoạt động đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, địa bàn Quân khu 7 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức nhiều mô hình, hoạt động, cách làm sáng tạo trong hỗ trợ nhân dân. Qua đó, kiểm soát dịch, ổn định tình hình, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới.

Tại Hội nghị,Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7, giao các cơ quan Bộ Quốc phòng tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Quốc phòng tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét giải quyết trong thời gian tới.