Phú Yên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Công điện 285/CĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, chiều 19/9, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cùng đoàn công tác Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao trên địa bàn thị xã Đông Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở Kho xăng dầu Vũng Rô thuộc Công ty CP Xăng dầu, Dầu khí Phú Yên (PVOil Phú Yên) thực hành tình huống chữa cháy tại chỗ.
Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở Kho xăng dầu Vũng Rô thuộc Công ty CP Xăng dầu, Dầu khí Phú Yên (PVOil Phú Yên) thực hành tình huống chữa cháy tại chỗ.

Tại Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, đoàn công tác đã nghe báo cáo các hoạt động liên quan công tác phòng chống cháy nổ tại khu dân cư. Tổ có 13 gia đình tham gia là những hộ sống liền kề, bao gồm hộ dân cư và các hộ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng, dịch vụ có nguy cơ cháy nổ cao.

Phú Yên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương gặp gỡ, trao đổi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy tại Tổ liên gia khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.

Qua nghe báo cáo và theo dõi việc thực hành tình huống ứng phó của tổ liên gia khi có sự cố cháy nổ xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình, cũng như kỹ năng phòng cháy, chữa cháy của bà con ở khu dân cư.

Đồng chí Phạm Đại Dương chỉ đạo, động viên người dân tiếp tục nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy để không xảy ra các sự cố đáng tiếc về cháy, nổ trong khu dân cư nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cá nhân và cộng đồng.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đến kiểm tra tại Kho xăng dầu Vũng Rô thuộc Công ty CP Xăng dầu, Dầu khí Phú Yên (PVOil Phú Yên). Hiện nay, tổng sức chứa của Kho xăng dầu Vũng Rô là 14.700m3, công tác phòng cháy, chữa cháy tại đây được đơn vị triển khai khá nghiêm ngặt, chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ từ các khâu nhập, xuất, tồn trữ, pha chế…

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo nhấn mạnh, đơn vị cần phải trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, luôn luôn sẵn sàng mọi phương án khi có cháy, nổ xảy ra. Đặc biệt, đơn vị cần lưu ý việc vận hành máy móc phải đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chú trọng việc tập huấn, thực hành, nâng cao ý thức của cán bộ, viên chức về phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra thiết bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đến kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Hầm đường bộ Đèo Cả; theo dõi diễn tập thực hành với tình huống giả định có sự cố cháy nổ trên phương tiện khi lưu thông trong hầm đường bộ Đèo Cả…

Phú Yên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy ảnh 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Phú Yên nghe Ban điều hành Hầm đường bộ Đèo Cả báo cáo công tác an toàn phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy, nổ. Cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thời gian, địa điểm nào. Ngoài tài sản, cháy nổ xảy ra còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của con người. Vì vậy, các đơn vị phải luôn luôn sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải được vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đánh giá cao công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị quản lý khai thác, đặc biệt là việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy hiện đại, chuyên nghiệp. Công tác ứng phó, phòng chống cháy nổ luôn được doanh nghiệp ứng trực ở tư thế sẵn sàng với gần 70 nhân viên, người lao động chuyên trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Đồng chí Phạm Đại Dương chỉ đạo, cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thời gian, địa điểm nào, ngoài tài sản, cháy nổ xảy ra còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của con người. Vì vậy, đơn vị phải luôn luôn sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải được vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.