Phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 vững mạnh toàn diện

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 luôn được giữ vững và phát triển sâu rộng, tạo động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm, kiểm tra đảo Bạch Long Vĩ, tháng 6/2024. (Ảnh ĐỨC VIỆT)
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm, kiểm tra đảo Bạch Long Vĩ, tháng 6/2024. (Ảnh ĐỨC VIỆT)

Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, bám sát thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong LLVT Quân khu.

Phong trào TĐQT ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; thực hiện tốt đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng cao.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác cán bộ; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác chính sách, công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Với tinh thần chủ động, tích cực đổi mới cả nội dung và hình thức; kết hợp lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, phong trào TĐQT thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm. LLVT Quân khu luôn nêu cao cảnh giác, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phong trào thi đua trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao diễn ra sôi nổi, thường xuyên, liên tục. Các cơ quan, đơn vị tập trung đột phá vào đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Chú trọng nâng cao chất lượng diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, tác chiến bảo vệ biển, đảo, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng có một phần thực binh, bắn đạn thật. Đã có nhiều phong trào, mô hình hay, hiệu quả như: “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Rèn đức, rèn sức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Ba thực chất”, “Giờ học kiểu mẫu, bài giảng mẫu”... cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khắc phục khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

Trong 5 năm (2019 - 2024), LLVT Quân khu đã có 33 lượt đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi” và “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”. LLVT Quân khu tham gia 306 cuộc hội thi, hội thao, hội diễn toàn quân, đoạt 23 giải Xuất sắc và Nhất; 12 giải Nhì, tám giải Ba cùng hàng chục huy chương Vàng, Bạc các loại...

Cơ quan quân sự địa phương các cấp đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng công trình quốc phòng, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần-kỹ thuật trong khu vực phòng thủ.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, công tác đào tạo sĩ quan dự bị, cán bộ quân sự cơ sở bằng nguồn ngân sách địa phương được quan tâm đúng mức. Hằng năm, đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng ngày càng cao; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT Quân khu đã tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: “Mỗi cuộc diễn tập gắn với xây dựng một công trình nông thôn mới”, “Đồng hành cùng em đến trường”, “Làng, bản văn hóa - quốc phòng”…

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh phong trào thi đua: “Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, với các mô hình: “Đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật, mỗi tuần một điều luật”,... Nhờ vậy, kết quả xây dựng chính quy được nâng lên, số lượng vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý giảm rõ rệt. 5 năm qua, LLVT Quân khu có 608 lượt đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện và vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phong trào TĐQT đã khơi dậy, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Từ năm 2019 đến nay, LLVT Quân khu triển khai thực hiện 25 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp quân khu; biên soạn 119 tài liệu huấn luyện, công trình lịch sử quân sự; có 24 sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng, 22 công trình đoạt giải “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân.

Các mục tiêu, giải pháp phong trào TĐQT của LLVT Quân khu được gắn kết, lồng ghép với các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Nhiều phong trào, mô hình của các ngành như: “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Tháng an toàn, tiết kiệm”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, “Nhà kho kiểu mẫu”... đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của LLVT Quân khu được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ. Phong trào TĐQT luôn là động lực, cổ vũ, động viên, thúc đẩy LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội; đồng thời, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước và trên địa bàn Quân khu có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng và xây dựng quân đội có bước phát triển mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong LLVT Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì đối với công tác TĐKT.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giải quyết việc khó, việc mới, tạo sự chuyển biến tiến bộ toàn diện, vững chắc mọi mặt công tác, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và chuyển đổi số, cải cách hành chính trong LLVT Quân khu.

Bên cạnh đó, Quân khu tăng cường tuyên truyền, cổ động phong trào TĐQT, gương người tốt, việc tốt; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Quá trình triển khai thực hiện cần kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời. Có như vậy, mới phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, chiến sĩ, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.