Mới đây, một học sinh của một trường THCS ở quận Ðống Ða đã phải đi cấp cứu mổ mắt, do lúc chơi cầu lông với bạn, học sinh này bị quả cầu đập vào mắt gây vỡ thủy tinh thể... Những sự việc đáng tiếc tương tự như vậy đòi hỏi nhà trường, gia đình phải quan tâm hơn đến việc bảo vệ học sinh tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc, trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để học tập, vui chơi an toàn.
Lứa tuổi học trò vốn hiếu động, nhiều lúc bất cẩn. Trong khi đó, các lớp học, sân trường, nhất là ở các trường thuộc khu vực trung tâm thành phố, diện tích thường chật hẹp. Do đó, khó tránh khỏi những tai nạn gây thương tích nghiêm trọng trong quá trình sinh hoạt, học tập. Sân trường chật, học sinh đông, nhưng nhiều học sinh vẫn chơi đá bóng. Khi không kiểm soát được, bóng có thể bay vào đập vỡ cửa kính lớp học, gây nguy hiểm cho các học sinh khác. Trong lớp, bàn ghế kê san sát nhưng nhiều học sinh chơi trò đuổi bắt, có thể xô ngã nhau, đập người vào thành bàn, bục giảng... Nhiều học sinh sức khỏe yếu, nhưng chưa ý thức được, nhiều lúc còn ham vui, ham chơi quá đà. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ như thế nhưng các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, cách bảo vệ bản thân cho học sinh vẫn còn thiếu. Hầu hết các trường mới chỉ có một số tài liệu về phòng tránh dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, mà chưa cung cấp cho các em thông tin về các nguy cơ tai nạn trong và ngoài trường học.
Ngoài thời gian học, các em học sinh cũng cần được chơi thể dục, thể thao, vận động để tăng cường sức khỏe, giải trí, giảm áp lực. Vì vậy, các hoạt động thể chất là không thể thiếu. Theo các giáo viên, biện pháp quan trọng nhất để hạn chế những tai nạn đáng tiếc ở trường học là giáo dục các em học sinh có ý thức tự bảo vệ mình cũng như không để ảnh hưởng đến các bạn chung quanh. Các thầy, cô giáo phải thường xuyên quan sát, để ý và kịp thời nhắc nhở học sinh của mình chơi như thế nào cho an toàn; mặc quần áo sao cho rộng rãi, không vướng víu, dễ vận động... Ngoài ra, nhà trường cũng phải áp dụng quy định về các môn thể thao nào được chơi trong nhà trường, những môn nào phải hạn chế. Về lâu dài, cần mở rộng trường học, lớp học, tăng diện tích sân chơi để các em có môi trường hoạt động rộng rãi. Bên cạnh các giờ học chính khóa cũng cần tổ chức các giờ rèn luyện thể chất, các câu lạc bộ thể thao một cách nghiêm túc, đầy đủ trang thiết bị và sân bãi, có huấn luyện viên hướng dẫn, quản lý. Như vậy, các em học sinh mới có thể phát triển toàn diện một cách an toàn.