Ở Bệnh viện mắt T.Ư, có một phòng khám mới được thành lập hơn hai tháng nhưng đã trở thành một trong những phòng có số lượng người bệnh đông nhất bệnh viện. Bởi lẽ, ngoài những người bệnh thông thường, phòng khám này sẵn sàng đón nhận rất nhiều người bệnh là cựu TNXP, cựu chiến binh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng gia đình chính sách, người nghèo... của quận Hai Bà Trưng và thành phố Hà Nội. Phòng khám đó được mang tên nữ liệt sĩ, bác sĩ Anh hùng Ðặng Thùy Trâm, và hoàn toàn do các y, bác sĩ trẻ của bệnh viện phụ trách.
Phòng khám Ðặng Thùy Trâm là một căn phòng xinh xắn, được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại cần thiết. Bác sĩ Hoàng Trần Thanh, Bí thư Ðoàn thanh niên Bệnh viện mắt T.Ư, cho biết: Ý định xây dựng một công trình thanh niên của Ðoàn thanh niên bệnh viện đã được chúng tôi ấp ủ từ lâu. Trong những tháng cuối năm 2005, khi cuốn nhật ký của nữ liệt sĩ, bác sĩ Ðặng Thùy Trâm được xuất bản, hưởng ứng cuộc vận động: Tiếp lửa truyền thống-Mãi mãi tuổi 20, Diễn đàn: Tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích do T.Ư Ðoàn và báo Nhân Dân phát động, Quận đoàn Hai Bà Trưng và Ðoàn thanh niên Bệnh viện mắt T.Ư đã quyết định thành lập phòng khám mang tên bác sĩ, Anh hùng Ðặng Thuỳ Trâm. Ngay sau khi trình bày ý tưởng này, chúng tôi lập tức nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình, thiết thực của Ban Giám đốc bệnh viện. Và nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng khám Ðặng Thùy Trâm chính thức ra mắt và đi vào hoạt động vào ngày 14-3-2006.
Phòng khám Ðặng Thùy Trâm hoàn toàn do các y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện mắt T.Ư đảm nhận, với hai nhiệm vụ trọng tâm: khám, điều trị, cấp cứu cho các người bệnh thông thường và đặc biệt quan tâm đối tượng người bệnh là thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP, trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... của quận Hai Bà Trưng và thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, ngay sau khi mở cửa, Phòng khám Ðặng Thùy Trâm đã trở thành một trong những phòng thu hút nhiều người bệnh nhất của bệnh viện. Hằng ngày, có ba y, bác sĩ trẻ trực tiếp phụ trách phòng khám này. Mỗi người một nhiệm vụ, trong đó, có một bạn trẻ chịu trách nhiệm công tác đón tiếp và hướng dẫn người bệnh. Một trong những tiêu chí hàng đầu của phòng khám là luôn coi người bệnh là đối tượng trung tâm cần được chăm sóc, giúp đỡ tận tình, chu đáo. Tất cả các đoàn viên, thanh niên, y, bác sĩ trẻ của bệnh viện được quán triệt sâu sắc điều này và luân phiên tham gia làm việc tại đây. Tất cả các đối tượng chính sách, người nghèo... khi đến với Phòng khám Ðặng Thùy Trâm đều được miễn phí hoàn toàn.
Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ cụ thể, kịp thời của lãnh đạo bệnh viện, Phòng khám Ðặng Thùy Trâm luôn nhận được sự hỗ trợ của Quận đoàn Hai Bà Trưng trong việc khám, điều trị cho các người bệnh. Quận đoàn chịu trách nhiệm lập danh sách các đối tượng chính sách và gửi đến phòng khám. Khi có nhiều bệnh nhân cần được khám, điều trị, Quận đoàn tổ chức việc khám tập trung ngay tại Nhà văn hóa quận. Và các y, bác sĩ trẻ chịu trách nhiệm vận chuyển máy móc, thiết bị ra tận nơi để khám và điều trị cho mọi người. Vì vậy, các đoàn viên, thanh niên của Bệnh viện mắt T.Ư thường nói vui với nhau: Phòng khám Ðặng Thùy Trâm của chúng mình còn là một phòng khám "di động".
Phòng khám Ðặng Thùy Trâm ra đời đã đem lại những hiệu quả và ý nghĩa rất thiết thực. Trước kia, những người bệnh nghèo, những người bệnh thuộc gia đình chính sách, các cựu chiến binh... thường khám mắt miễn phí một, hai lần một năm, theo kỳ. Còn ngày nay, mọi người có thể đến với phòng khám bất cứ lúc nào khi có nhu cầu. Từ khi có Phòng khám Ðặng Thùy Trâm, tinh thần, ý thức làm việc của các y, bác sĩ trẻ tại bệnh viện ngày càng được nâng cao rõ rệt. Vừa qua, có rất nhiều bác sĩ trẻ của bệnh viện tình nguyện tham gia Chương trình khám, chữa bệnh cho nhân dân, trẻ em tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn trong thời gian ba tháng liên tục...