Phòng, chống dịch gắn với thi đua huấn luyện giỏi

Ðắk Nông là tỉnh có đường biên giới dài khoảng 141 km tiếp giáp nước bạn Campuchia. Thời gian qua, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Ðắk Nông luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững ý chí "chống dịch như chống giặc", gắn với phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil đến tận rẫy phát tài liệu, vận động người dân phòng, chống dịch Covid-19.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil đến tận rẫy phát tài liệu, vận động người dân phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ðắk Nông đã chỉ đạo kích hoạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; đồng thời triển khai toàn lực lượng, chủ động khắc phục khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã cử 314 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng bộ đội biên phòng chốt chặn ở 26 chốt trên tuyến biên giới, thường xuyên tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và tiến hành các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn điều động 176 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ ở 62 chốt nội địa; 69 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phục vụ tại các điểm cách ly của các địa phương; tổ chức phun khử khuẩn diện tích 120 nghìn m² tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

Ðại tá Ðinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Chấp hành mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 5, tất cả các cán bộ, chiến sĩ trực tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". Các đơn vị đã triển khai phòng, chống dịch theo tinh thần "sớm hơn và cao hơn một bước", chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao".

Theo đó, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa, ra nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, xây dựng kế hoạch triển khai khoa học. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, diễn tập đều phân công cấp ủy viên phụ trách, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả huấn luyện của đơn vị. Tăng cường huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện cho bộ đội sử dụng thuần thục các loại khí tài, phương tiện, tiếp cận kỹ thuật mới; nâng cao thể lực thông qua luyện tập võ thuật, bơi lội, vượt vật cản, duy trì các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao.

Tại Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ðắk Nông), đơn vị thường chia nhỏ đội hình huấn luyện, phân thời gian lên lớp và ôn luyện giữa các nhóm theo phương châm giảm lý thuyết, lấy thực hành làm chính. Cùng với đó, mạng truyền thanh nội bộ đơn vị thường xuyên thông tin những văn bản mới từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và các biện pháp phòng tránh, lồng ghép tuyên truyền "Cẩm nang hỏi đáp về dịch Covid-19", bảo đảm tốt các chế độ dinh dưỡng cho bộ đội nhằm tăng cường miễn dịch, sức đề kháng với dịch bệnh.

Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai phương án phòng, chống theo từng cấp độ, phát huy phương châm "4 tại chỗ"; nhanh chóng khảo sát mở rộng các khu cách ly tập trung, tham mưu địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến truyền nhiễm sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, huy động lực lượng triển khai các trạm, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, cũng như thực hiện khoanh vùng, phong tỏa, truy vết, dập dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị đóng góp rau, củ, quả từ tăng gia sản xuất phối hợp tổ chức các "gian hàng 0 đồng", "chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân các khu vực bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức từ thiện vận động hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng nghìn lượt trường hợp người dân khó khăn do dịch bệnh tại các khu vực phong tỏa và thực hiện giãn cách xã hội. Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, duy trì mô hình "Phối hợp vận động xã hội hóa xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, đồng bào nghèo"; đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", giúp người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức, tình cảm của đồng bào các dân tộc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2021 tới nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ðắk Nông tổ chức ba lần trao quà tặng lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội hai nước và tấm lòng của nhân dân tỉnh Ðắk Nông đối với bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia, thiết thực vun đắp mối quan hệ đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và phòng dịch tốt, lực lượng vũ trang tỉnh Ðắk Nông đã và đang nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.