Giúp người dân vùng biên giới tiếp cận y tế kỹ thuật cao

Sự có mặt của y tế kỹ thuật cao ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa đã giúp rất nhiều bệnh nhân được cứu chữa kịp thời với chi phí thấp. Chính vì vậy, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện tư nhân tiên phong ở khu vực này luôn tự hào, tận tâm phục vụ với tinh thần “lương y như từ mẫu”.
0:00 / 0:00
0:00
Phẫu thuật cho một bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.
Phẫu thuật cho một bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh mới đây đã kịp thời cứu sống trường hợp mang thai ngoài tử cung vỡ nguy kịch. Ngày 5/3/2024, chị H. 37 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm hoa mắt chóng mặt, niêm mạc nhợt, có biểu hiện của thiếu máu nặng và huyết áp tụt còn 90/60 mmHg. Sau hội chẩn khẩn, bác sĩ xác định đây là trường hợp cấp cứu thai ngoài tử cung vỡ gây chảy máu trong ổ bụng, tiên lượng rất nặng, có thể tử vong.

Ca mổ diễn ra phức tạp nhưng đã được thực hiện hết sức khẩn trương, chính xác ngay từ chẩn đoán ban đầu. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành hút gần 2.000ml máu ổ bụng, kẹp cắt khối chửa ngoài tử cung vỡ đang chảy máu tại vị trí tai vòi tử cung bên phải, song song đó kết hợp hồi sức tích cực và truyền máu, huyết tương. Ca phẫu thuật kết thúc thành công, người bệnh thoát nguy cơ tử vong do sốc mất máu.

Đến ngày 7/3, hai bệnh nhân là T. (37 tuổi) và N. (28 tuổi) cũng được chẩn đoán thai ngoài tử cung đã vỡ. Bác sĩ xác định đây là những trường hợp nguy kịch, thai ngoài tử cung vỡ gây chảy máu trong ổ bụng. Tuy cấp bách, nhưng vẫn hội chẩn kỹ lưỡng, dự phòng các trường hợp có thể xảy ra và đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi phù hợp cho bệnh nhân. Hai bệnh nhân may mắn được phẫu thuật kịp thời, lượng máu mất ít.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết: Từ tháng 11/2020 đã chính thức tiếp nhận khám và điều trị cho tất cả người dân có thẻ bảo hiểm y tế ở tất cả tỉnh/thành phố và tất cả tuyến trên toàn quốc mà không cần giấy chuyển viện/chuyển tuyến. Bệnh viện còn tiếp nhận bảo hiểm y tế trong mọi lúc, tất cả các ngày/tuần.

Đến nay, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp nhận trung bình 600 lượt bệnh nhân/ngày, hiện diện 350 bệnh nội trú và có số lượng bệnh phẫu thuật cấp cứu khoảng 20 trường hợp/ngày; trong đó, có nhiều ca nặng được kịp thời cứu sống như: nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, phẫu thuật xuất huyết não, phẫu thuật bệnh lý u não, dị dạng mạch máu não, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật lồng ngực-tim mạch, phẫu thuật ngoại bụng gan mật (ERCP), phẫu thuật nội soi, thay khớp,...

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh được xem là bệnh viện hiện đại nhất khu vực với quy mô hơn 1.000 giường, 21 khoa lâm sàng, bốn khoa cận lâm sàng, một trung tâm tiêm chủng. Bệnh viện cũng có trang thiết bị y tế được đầu tư quy mô, hiện đại như hệ thống máy chụp mạch xóa nền (DSA), máy MRI cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy MSCT 160 lát, hệ thống nội soi tiêu hóa, hệ thống máy xét nghiệm tiên tiến. Bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp phép gần 5.000 danh mục kỹ thuật; trong đó, có nhiều danh mục kỹ thuật cao, chuyên sâu với chi phí hợp lý nên bệnh nhân nghèo cũng có cơ hội tiếp cận y tế kỹ thuật cao.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết: Sau gần 10 năm thành lập, từ một cơ sở ban đầu với 180 giường bệnh, bệnh viện đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín với bốn bệnh viện được đầu tư với quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh: Vĩnh Long, Tây Ninh, Long An.

Mỗi bệnh viện đều có khả năng mở rộng tiếp nhận lên đến 1.000 giường nội trú, cùng với 20 chuyên khoa được đầu tư phát triển toàn diện. Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ với những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực chuyên sâu như: Phẫu thuật tim hở, phẫu thuật não/sọ não, can thiệp tim mạch, can thiệp mạch não, can thiệp mạch máu, cấy điện cực ốc tai, cấp cứu đột quỵ, phẫu thuật chỉnh hình nhi,…

Từ tháng 4/2024, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á bắt đầu đưa vào hoạt động Trung tâm điều trị Ung bướu kỹ thuật cao được đầu tư đầy đủ đa mô thức, điều trị các mặt bệnh ung bướu bao gồm hóa trị, xạ trị, phẫu trị và y học hạt nhân. Trung tâm được đầu tư hệ thống xạ trị hiện đại, SPECT- CT,… hứa hẹn sẽ là cơ sở uy tín trong điều trị các bệnh lý ung thư bằng kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đáng tin cậy cho người dân, khắc phục tình trạng quá tải cho tuyến trên, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư.