Hướng đi tất yếu vì sức khỏe nhân dân

Với vùng siêu đô thị hơn 14 triệu người, thực tiễn đặt ra cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại hệ thống theo hướng linh hoạt, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 thực hiện ca phẫu thuật nội soi.
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 thực hiện ca phẫu thuật nội soi.

Từ những ca cấp cứu sinh tử nơi biển đảo xa xôi đến các trung tâm điều trị chuyên sâu ngay tại khu lõi đô thị, mô hình y tế đa cực, đa trung tâm đang từng bước khẳng định tính đúng đắn và giá trị nhân văn sâu sắc.

Đưa y tế chất lượng cao về gần dân

Một trong những điểm nhấn rõ nét của chiến lược phát triển y tế đa trung tâm là tăng cường năng lực điều trị ngay tại tuyến cơ sở giúp người dân được chăm sóc sức khỏe gần nơi sinh sống, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở xã Cần Giờ là minh chứng sinh động về hiệu quả của cách làm này. Chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động cuối năm 2025, cơ sở y tế mới đã nhanh chóng trở thành điểm tựa đáng tin cậy của người dân địa phương với hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, trung bình 255 lượt khám mỗi ngày.

Việc xử trí thành công nhiều ca cấp cứu và phẫu thuật ngay tại chỗ, từ viêm ruột thừa đến thai ngoài tử cung vỡ, cho thấy năng lực điều trị tuyến cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, giúp người bệnh không còn phải vượt quãng đường xa vào trung tâm thành phố.

Hành trình điều trị của bà N.T.X, 57 tuổi, ngụ xã Cần Giờ là câu chuyện điển hình. Nhập viện trong tình trạng viêm đường mật do sỏi ống mật chủ trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, bà đã được phẫu thuật nội soi thành công ngay tại cơ sở mới.

Sau hậu phẫu, sức khỏe dần phục hồi ổn định, bà chia sẻ: “Được điều trị tại bệnh viện gần nhà, bác sĩ tận tình, chuyên môn vững, tôi thật sự yên tâm lắm”.

Nếu như tại Cần Giờ, người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện của y tế gần nhà thì tại Đặc khu Côn Đảo, mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố lại mang ý nghĩa sinh tử. Sự hiện diện thường trực của đội ngũ bác sĩ tăng cường đã từng bước xóa đi khoảng trống y tế nơi tuyến đảo.

Đêm 26/12, một du khách bị tai nạn nghiêm trọng trên thuyền, chấn thương nặng ở cẳng chân trái, nguy cơ tổn thương mạch máu và mất chi, đã được các bác sĩ cấp cứu và phẫu thuật ngay trong đêm ở Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Nhờ xử trí kịp thời, tuần hoàn bàn chân được phục hồi, tình trạng bệnh nhân ổn định. Trước đó không lâu, một ngư dân bị lóc da đùi diện rộng, mất máu nhiều do tai nạn lao động trên biển cũng được phẫu thuật cấp cứu thành công tại đây.

Những ca bệnh tưởng chừng chỉ có thể xử trí ở đất liền nay được giải quyết ngay tại đảo cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc kết nối nguồn lực y tế toàn thành phố.

Khoảng cách địa lý đã không còn là rào cản đối với cơ hội sống của người bệnh khi tri thức và bản lĩnh nghề nghiệp của người thầy thuốc được đưa đến đúng nơi, đúng lúc.

Liên kết chuyên môn nâng cao hiệu quả điều trị

Cùng với việc nâng cao năng lực tại tuyến cơ sở, mô hình phối hợp chuyên môn liên viện giữa các bệnh viện tuyến cuối với bệnh viện tuyến cơ sở đang trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống y tế đa cực.

Tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, nhiều ca đa chấn thương nặng và bệnh lý phức tạp đã được cứu chữa thành công với sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bác sĩ Nguyễn Lê Minh Thống, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhận định: “Những ca đa chấn thương phức tạp ở nhiều vùng xương khác nhau đòi hỏi xử trí chính xác để bảo đảm chức năng vận động lâu dài. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp đã giúp ca mổ diễn ra an toàn và đạt kết quả tốt”.

Đặc biệt, việc lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp ngay tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã mở ra hướng tiếp cận mới trong cấp cứu đó là tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong điều trị, tăng cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh thay vì phải chuyển viện xa với nhiều rủi ro.

Trước đó, theo sự chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tám bệnh viện tuyến cuối tại trung tâm thành phố đã ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Đây là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển hệ thống y tế đa cực, đa trung tâm mà ngành y tế đang triển khai nhằm bảo đảm mọi người dân dù ở bất cứ địa bàn nào của thành phố cũng đều có thể tiếp cận được dịch vụ y tế chất lượng cao.

Thực tiễn này cho thấy, khi các bệnh viện trong hệ thống được phân vai rõ ràng, liên thông chặt chẽ, người bệnh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp và toàn hệ thống được vận hành hiệu quả, bền vững hơn.

Bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện cấu trúc y tế đa trung tâm là việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chính thức hình thành cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối ngay tại trung tâm thành phố từ ngày 1/1/2026.

Đây không chỉ là quyết định tổ chức hành chính mà là lựa chọn mang tính chiến lược, bổ sung một cực y tế quan trọng cho vùng lõi của đô thị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: “Cơ sở 2 tập trung xây dựng thành trung tâm cấp cứu chuyên sâu, phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 trong công tác cấp cứu ngoại viện, xử lý các ca cấp cứu trong dịp lễ hội và phát triển nhiều lĩnh vực chuyên sâu như đột quỵ, nhồi máu cơ tim,...”.

Khi dịch vụ y tế chất lượng cao hiện diện ngay nơi người dân sinh sống, làm việc, khả năng tiếp cận và hiệu quả điều trị được nâng lên rõ rệt, góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Qua thực tiễn triển khai từ Cần Giờ, Đặc khu Côn Đảo đến trung tâm thành phố, những kết quả cụ thể cho thấy mô hình y tế đa cực, đa trung tâm không chỉ là giải pháp về tổ chức hệ thống mà là cách tiếp cận mang đậm tính nhân văn, đặt người bệnh ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Khi mỗi cơ sở y tế được trao quyền, được hỗ trợ chuyên môn và kết nối trong một mạng lưới thống nhất, chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân sẽ được nâng lên đồng đều, bền vững.

Có thể bạn quan tâm