Thúc đẩy mô hình liên kết chuyên môn giữa các bệnh viện

Trong những tháng đầu năm 2026, nhiều ca bệnh khó đã được xử trí thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở y tế trong khu vực. Mô hình hợp tác chuyên môn giữa các bệnh viện là hướng đi đang được ngành y tế thành phố thúc đẩy mạnh mẽ.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 14. (Ảnh do Bệnh viện cung cấp)
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 14. (Ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Những ca bệnh thành công

Một trong những minh chứng rõ nét là trường hợp bệnh nhân sinh năm 2004 bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, được cấp cứu thành công tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu nhờ sự phối hợp chuyên môn kịp thời với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt sau tai nạn. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy dập não xuất huyết thùy trán hai bên, tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái kèm gãy xương vùng chẩm.

Đây là tổn thương nặng, có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ hai bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng ổn định. Nhờ xử trí thành công ca bệnh nặng ngay tại địa phương đã giúp rút ngắn “thời gian vàng” trong cấp cứu chấn thương sọ não và hạn chế rủi ro khi phải di chuyển bệnh nhân chuyển tuyến đường dài.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình hỗ trợ chuyên môn và phối hợp liên viện, giúp nâng cao năng lực điều trị của các bệnh viện tuyến cơ sở, hướng tới mục tiêu người bệnh được cấp cứu và điều trị kịp thời ngay tại nơi gần nhất.

Không chỉ trong lĩnh vực cấp cứu ngoại khoa, mô hình hợp tác chuyên môn giữa các bệnh viện còn mang lại những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học chuyên sâu. Tiêu biểu là sự phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong lĩnh vực sản-nhi. Mới đây, hai đơn vị đã thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14, cứu sống một thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng.

Thai phụ P.T.K.O sinh năm 1999 tại tỉnh Đồng Tháp được phát hiện bất thường tim thai khi khám thai định kỳ và được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ khi thai 25 tuần tuổi. Kết quả siêu âm cho thấy thai bị hẹp van động mạch phổi nặng. Sau quá trình theo dõi sát, các bác sĩ nhận thấy tình trạng bệnh tiến triển nhanh, thất phải ngày càng teo nhỏ và có nguy cơ tiến triển thành tim một thất, nguy cơ thai lưu có thể lên đến 40% nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngày 27/1/2026, ê-kíp chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thực hiện thủ thuật thông tim nong van động mạch phổi cho thai nhi ngay trong bụng mẹ. Sau hơn 50 phút thực hiện, dòng máu qua van động mạch phổi của thai nhi đã được cải thiện rõ rệt, tim thai phục hồi tốt và thai phụ tiếp tục được theo dõi.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Võ Minh Hương (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, thành công của ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14 tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp chuyên môn giữa hai bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực sản và nhi khoa. Những kỹ thuật y học bào thai rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên ngành. Khi các đơn vị có thế mạnh khác nhau cùng hợp tác, có thể mang lại cơ hội sống cho những thai nhi mắc dị tật nặng ngay từ trong bụng mẹ.

Kết nối nguồn lực nâng tầm hệ thống y tế

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển theo hướng đa chuyên khoa và tích hợp nhiều phương pháp điều trị, việc các bệnh viện chủ động hợp tác, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm là xu thế tất yếu. Điển hình là việc Bệnh viện An Bình và Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết hợp tác chuyên môn. Sự kết nối giữa bệnh viện đa khoa với nhiều chuyên khoa hiện đại và đơn vị đầu ngành về y học cổ truyền mở ra cơ hội kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị bệnh.

Theo nội dung hợp tác, hai đơn vị phối hợp hội chẩn chuyên môn, xây dựng các phác đồ điều trị kết hợp Đông-Tây y, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Khi những thế mạnh này được kết nối, người bệnh có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị toàn diện hơn, không phụ thuộc vào một phương pháp đơn lẻ mà được kết hợp nhiều chuyên ngành khác nhau.

Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy thuộc Bộ Y tế vừa hoàn thành chương trình hợp tác với Hội Thận học quốc tế và Hội Phẫu thuật Ghép tạng quốc tế. Thông qua chương trình, các chuyên gia quốc tế đã phối hợp đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và tham gia hội chẩn với đội ngũ bác sĩ trong nước. Nhờ đó, các bác sĩ từng bước tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật ghép thận hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị người bệnh.

Theo đánh giá của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, những mô hình hợp tác như vậy đã mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh và giúp đội ngũ y tế nâng cao năng lực chuyên môn thông qua quá trình học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Trong hệ thống y tế quy mô lớn nhất cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, khi mỗi đơn vị phát huy tốt thế mạnh của mình và gắn kết chặt chẽ với các đơn vị khác sẽ giúp nâng cao đáng kể sức mạnh của toàn hệ thống.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố nhấn mạnh: “Hợp tác chuyên môn không chỉ là sự kết nối giữa các bệnh viện mà chính là cách để nhân lên sức mạnh của cả hệ thống y tế vì mục tiêu chung chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn”.

Các bệnh viện cùng chung tay hợp tác hiệu quả cũng chính là bước cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống bệnh viện của ngành y tế thành phố hiện nay là theo mô hình đa tầng-đa cực-đa trung tâm, trong đó, mỗi bệnh viện là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hợp tác rộng lớn.

Ngành y tế thành phố khẳng định, sự liên kết này giúp tối ưu hóa nguồn lực và khai thác thế mạnh chuyên sâu của từng cơ sở, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm