Phối hợp bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ

Rừng phòng hộ Cần Giờ nằm ở phía đông nam TP Hồ Chí Minh, là nơi tiếp giáp nhiều sông lớn, có đường bờ biển dài và hệ thống sông, rạch chằng chịt. Khu rừng phòng hộ có diện tích gần 35.300 ha, được ví như “lá phổi xanh” của thành phố và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với vai trò hết sức quan trọng cho nên công tác bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ luôn được các ngành chức năng của thành phố quan tâm…

Cán bộ Ban Quản lý cùng đại diện Hội Phụ nữ, MTTQ huyện và hộ nhận khoán trao đổi công tác bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ.
Cán bộ Ban Quản lý cùng đại diện Hội Phụ nữ, MTTQ huyện và hộ nhận khoán trao đổi công tác bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ.

Hiện nay, ngoài 141 hộ nhận khoán giữ rừng phòng hộ Cần Giờ còn có đại diện của 15 đơn vị, lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện Cần Giờ tham gia. Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ Lê Văn Sinh cho biết, từ đầu năm đến nay, các lực lượng bảo vệ tại chỗ đã tổ chức 28 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét và chốt chặn các khu vực trọng điểm xung yếu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý một trường hợp vận chuyển lâm sản trái phép, ba trường hợp vi phạm quy định đánh bắt thủy sản trong rừng phòng hộ. Các lực lượng đã tuyên truyền cho gần 1.000 lượt người về vai trò, tác dụng của rừng phòng hộ và trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của mọi tổ chức, cá nhân. Nhờ đó đã góp phần bảo đảm an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc tại khu vực rừng phòng hộ.

Để phối hợp hiệu quả với các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an, Thanh niên xung phong, Hải quan…, Ban Quản lý rừng đã xây dựng quy chế, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, được Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phê duyệt, thống nhất thực hiện. Các đơn vị này cũng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng với diện tích nhất định để nâng cao ý thức trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Đoàn Thị Ngọc Cẩm nhấn mạnh: “Mỗi lực lượng có chức năng riêng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo thành thế đan xen, bảo vệ cả vòng trong, vòng ngoài để canh phòng nghiêm ngặt toàn bộ diện tích rừng và sản xuất dưới tán rừng”.

Thực tế tại rừng phòng hộ Cần Giờ cho thấy, các chốt bảo vệ được triển khai khá dày, có lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra vòng ngoài; lực lượng kiểm lâm chịu trách nhiệm xử lý những vụ vi phạm liên quan; trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các kênh, rạch, sông hồ trong phạm vi rừng phòng hộ… Ngoài ra, Ban Quản lý rừng còn chủ động phối hợp các trường học trên địa bàn thành lập Câu lạc bộ “Em yêu thiên nhiên”; phối hợp Hội Phụ nữ huyện và các xã duy trì, phát triển Câu lạc bộ “Phụ nữ với biến đổi khí hậu”; hợp tác với Đài truyền thanh huyện tổ chức chuyên mục phát thanh tuyên truyền cho người dân địa phương hiểu và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường tự nhiên, không xâm lấn đất rừng, không chặt phá, xâm hại cây rừng…

Theo Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ Cát Văn Thành, để làm tốt công tác bảo vệ rừng thì vấn đề cốt lõi là ý thức của người dân. Do vậy, Ban Quản lý hết sức coi trọng công tác truyền thông giáo dục môi trường cho học sinh thuộc 23 trường học trên địa bàn huyện, phát huy vai trò của các đoàn, hội cùng tham gia tuyên truyền tạo “vành đai an toàn” bảo vệ rừng từ trong nhân dân.

Đối với khu vực giáp ranh, Ban Quản lý rừng tổ chức cho năm cụm triển khai kế hoạch phối hợp ba xã Thạnh An, Tam Thôn Hiệp và Lý Nhơn để quản lý chặt chẽ địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, sáu phân khu trực thuộc Ban Quản lý thường xuyên phối hợp với nhau để hỗ trợ tuần tra trong phạm vi đảm nhiệm. Ngay trong tổ tự quản nhận khoán bảo vệ rừng cũng có sự phân công, cắt cử cụ thể nhằm giúp đỡ lẫn nhau, hạn chế thấp nhất rủi ro và xử lý kịp thời những tình huống bất trắc…

Để các hộ nhận khoán chuyên tâm giữ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ còn làm tốt công tác chính sách, chủ động liên hệ với ngân hàng cho các hộ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; giải quyết việc làm cho nhân lực lao động nhận khoán, ưu tiên đối tượng chính sách, hộ nghèo và đề nghị thành phố tăng mức tiền công khoán bảo vệ rừng… Anh Nguyễn Hoàng Phiên, Tổ tự quản số 4, Phân khu 1, chia sẻ: “Sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo Ban Quản lý tạo thuận lợi cho chúng tôi vơi bớt khó khăn, yên tâm tư tưởng, bám đất, bám rừng ổn định cuộc sống”…

Với những biện pháp đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đứng chân trên địa bàn và nhân dân địa phương, nhiều năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, bảo vệ an toàn “lá phổi xanh” của TP Hồ Chí Minh…

Có thể bạn quan tâm