Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Cần Thơ về các dự án điện

Chiều 12/9, tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với thành phố Cần Thơ về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), căn cứ Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch thành phố Cần Thơ, EVN cùng các đơn vị đang triển khai nhiều dự án nhằm bảo đảm cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trong giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ dự kiến triển khai 8 dự án lưới điện truyền tải, gồm 4 dự án lưới điện 500kV và 4 dự án 220kV; cùng 4 dự án lưới điện 110kV và các dự án lưới điện trung, hạ áp. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 20.700 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng công suất các nguồn điện trên địa bàn Cần Thơ đạt khoảng 2.827MW, tương đương khoảng 20% quy mô được định hướng đến năm 2035.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện của thành phố đến năm 2035 dự kiến khoảng 14.512MW.

Để bảo đảm cung cấp đủ điện cho các phụ tải, đồng thời giải tỏa công suất các nguồn điện tại Cần Thơ và khu vực lân cận, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh định hướng phát triển 42 dự án lưới điện truyền tải 500kV và 220kV, trong đó có 14 trạm biến áp 500kV, 220kV với tổng quy mô hơn 10.500MVA.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-5022.png
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Một số công trình đáng chú ý gồm xây dựng mới, nâng công suất các trạm biến áp 500kV Thốt Nốt, Long Phú, Sóc Trăng, Bến Tre và các công trình đấu nối; xây dựng các đường dây 500kV Thốt Nốt-Ô Môn, Thốt Nốt-Đức Hòa, Bến Tre-Long An, Sóc Trăng-Long Phú, Bạc Liêu-An Giang.

Quy hoạch cũng định hướng xây dựng các đường dây 500kV, 220kV đấu nối Nhà máy điện LNG Bạc Liêu, Sông Hậu II; đồng thời xây dựng mới, nâng công suất các trạm biến áp 220kV Vị Thanh, Ô Môn, Châu Thành, Trà Nóc, Thốt Nốt, Trần Đề và các đường dây đấu nối.

Để bảo đảm tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện, EVN kiến nghị Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ EVN và các đơn vị điện lực triển khai các công trình theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các quy hoạch của thành phố.

Đối với các dự án lưới điện truyền tải được định hướng xã hội hóa, EVN đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp để triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị và Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

EVN cho biết, thời gian qua, nhiều dự án lưới điện 500kV, 220kV và 110kV chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng, khó khăn trong thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm và tình trạng chồng chéo với các quy hoạch khác.

Để khắc phục tình trạng này, EVN kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sớm lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và trạm biến áp từ cấp điện áp 110kV trở lên trên địa bàn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, bảo đảm nguồn cung phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, việc phát triển công nghiệp, các khu công nghiệp, trung tâm năng lượng và trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa khu vực trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-445.png
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công thương đặc biệt quan tâm bổ sung một số dự án điện khí của Cần Thơ, nhất là các dự án đã có nhà đầu tư và thuộc nhóm được chỉ định thầu nhà đầu tư, bảo đảm triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đồng thời, Bộ Công thương cần sớm làm việc với EVN để giải quyết các kiến nghị liên quan, trong đó có việc mở rộng quy hoạch Sông Hậu.

Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu II công suất 2.200MW, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công thương chủ trì xử lý trong tháng 9 các vấn đề liên quan. Sau khi hoàn tất các thủ tục, dự án cần được triển khai nhanh, theo quy trình đặc biệt rút gọn, với mục tiêu có thể phát điện vào năm 2030. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là yêu cầu rất quan trọng trong bối cảnh nhu cầu phát triển các trung tâm dữ liệu và công nghiệp năng lượng ngày càng lớn.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-9205.png
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra hiện trường Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đối với Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) sớm hoàn tất đàm phán về mỏ khí Lô B để sớm đưa nguồn khí vào khai thác. Phó Thủ tướng cho biết kết quả thăm dò hiện nay có tín hiệu tích cực, tốt hơn so với phương án ban đầu.

Đối với hệ thống đường ống khí, công tác giải phóng mặt bằng tại Cần Thơ và An Giang đã hoàn tất. Phó Thủ tướng cũng lưu ý phương án đường ống về Cần Thơ và đường ống sang Cà Mau, đồng thời đề nghị xem xét đề xuất về việc bổ sung một nhà máy điện khí tại Cà Mau.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã kiểm tra hiện trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

Có thể bạn quan tâm