Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đồng hành chương trình an sinh xã hội
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đồng hành vì sức khỏe và an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#EVN
Có 212 kết quả
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đồng hành vì sức khỏe và an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng 7 và 7 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 7 đạt 32,03 tỷ kWh; lũy kế 7 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 203,57 tỷ kWh.
Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt xa tốc độ tăng doanh thu. Động lực chủ yếu đến từ sự cải thiện biên lợi nhuận nhờ nguồn thủy điện giá thấp được huy động nhiều hơn, cùng với nỗ lực tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 39.762 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2025, số lỗ lũy kế của Công ty mẹ còn 5.611 tỷ đồng.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Chờ đợi những quyết sách mang tính đột phá; EVN báo lãi hơn 51.800 tỷ đồng, xóa hết lỗ lũy kế; Công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10; Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh cuối mùa
Từ tháng 6-8/2026, dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt trung bình trên cả nước được cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao trong mùa hè năm nay.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Hiệp Phước vừa chính thức ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA) cho Dự án Nhà máy điện LNG Hiệp Phước-Giai đoạn I, đồng thời tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN và các đơn vị đã phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán.
EVN và FPT ký kết thỏa thuận chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực điện lực, xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, bền vững và hiện đại.
Ngày 29/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 và liên danh nhà thầu trúng thầu đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu TB01-TAMR: Cung cấp thiết bị cơ điện-Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.
Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.
Trong năm 2025, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và trách nhiệm xã hội, qua đó để lại nhiều dấu ấn rõ nét cả về chuyên môn lẫn an sinh xã hội tại địa phương.
Những chỉ đạo, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” được công đoàn Điện lực Việt Nam tuyên truyền thường xuyên, trở thành động lực thúc đẩy người lao động vượt khó, bám công trường, bám tiến độ.
Ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khánh thành Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11/4/2018.
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền trung (CPMB) vừa cho biết, năm 2025, công tác đầu tư xây dựng các công trình lưới điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là khâu thủ tục đầu tư và thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, CPMB đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành đóng điện và khởi công nhiều dự án lưới điện trọng điểm.
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, lãnh đạo TKV và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dài hạn than bitum/á bitum nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện thuộc EVN.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Điện lực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Từ tháng 10/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ triển khai thử nghiệm hình thức giá bán lẻ điện 2 thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng tiêu thụ với nhóm khách hàng sản xuất. Việc thí điểm mới thực hiện “trên giấy”, nhằm chuẩn bị cho lộ trình áp dụng chính thức theo Luật Điện lực (sửa đổi).
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo người dân khu vực ngập úng cần đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo đảm an toàn điện, nhất là trong và sau khi nước rút.
Theo Bộ Công Thương, EVN triển khai thí điểm giá điện hai thành phần từ tháng 10, áp dụng với nhóm khách hàng sản xuất tiêu thụ bình quân trên 200.000 kWh/tháng (khoảng 7.000 cơ sở), trước khi tổng kết để quyết định áp dụng chính thức từ năm sau.
Sáng 7/10, tại công trường Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ban Quản lý Dự án Điện 1 (EVNPMB1) phối hợp Công ty cổ phần LILAMA 10 (đơn vị thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) và các nhà thầu liên quan đã lắp đặt thành công rotor tổ máy số 2.
Với mục tiêu lắp đặt tổ máy 2 vào ngày 7/10, các đơn vị thi công trên công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm mốc tiến độ quan trọng này.
Chiều 2/10, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Báo Kinh tế đô thị các đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Bài toán đầu tư bền vững cho doanh nghiệp”.
Vào lúc 23 giờ 12 phút ngày 30/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý Dự án Điện 1 phối hợp các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so kế hoạch ban đầu theo quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất thử nghiệm trên giấy thông báo hóa đơn tiền điện theo giá bán lẻ điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho nhóm khách hàng sử dụng điện lớn từ tháng 10/2025.
Sự bùng nổ điện mặt trời mái nhà đang mở ra một chương mới cho chuyển dịch năng lượng, nhưng mô hình này chỉ bền vững khi đi cùng an toàn kỹ thuật và minh bạch dữ liệu.
Tại Tọa đàm “Phát triển bền vững ngành điện - những vấn đề đặt ra” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 10/9, đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, tài chính, năng lượng và doanh nghiệp đều thống nhất rằng điện năng không chỉ là một sản phẩm kinh tế mà còn là “mệnh lệnh” để bảo đảm phát triển.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức; Phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025, quản lý nợ công 3 năm 2025-2027; Bộ Tài chính trình nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng; Thủ tướng Pháp bị phế truất chỉ sau 9 tháng tại nhiệm.
Bộ Công Thương dự kiến triển khai giá bán lẻ điện hai thành phần theo 4 giai đoạn. Theo Dự thảo, EVN chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất giá điện hai thành phần. Trước tiên áp dụng với khách hàng ngoài sinh hoạt, sau đó mở rộng sang các nhóm khác.
Gần đây, xuất hiện một số phản ánh trên mạng xã hội về hóa đơn tiền điện, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước tình hình đó, ngành điện đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, công an và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và thông tin kịp thời, minh bạch đến người dân.