Kiến nghị thu hồi gần 30 tỷ đồng
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết, toàn ngành đã triển khai 9.685 cuộc thanh tra hành chính và 168.702 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiến nghị thu hồi 29.860 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, tịch thu 1.533 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 13.085 tỷ đồng.
So với năm 2011, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã giảm đáng kể về số lượng đơn thư và số vụ việc, nhưng số lượt đoàn đông người tăng.
Thanh tra Chính phủ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hội nghị đánh giá đúng tình hình KNTC và ban hành Chỉ thị số 14 về chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Từ đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành; giải quyết được nhiều vụ việc đông người, phức tạp; tập trung xử lý nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài; nâng được trách nhiệm của các cấp, các cơ quan trong giải quyết KNTC; làm giảm đáng kể các vụ việc KNTC ở nhiều địa phương.
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công. Ngành Thanh tra đã phát hiện tham nhũng 89 vụ, 107 người; 104.592 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với hai tập thể, 56 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 24 vụ, 42 người.
Tuy nhiên, hiệu quả thanh tra chưa cao, xử lý sau thanh tra tỷ lệ còn thấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng thực hiện còn hình thức, kết quả chưa cao; phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế...
Địa phương vẫn bị động khi giải quyết khiếu kiện đông người
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số địa phương cho hay, tuy công tác tiếp công dân đã được tăng cường song tình trạng khiếu kiện đông người vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó thẩm quyền giải quyết khiếu kiện đông người tại địa phương hiện hoàn toàn bị động, cơ chế, quy chế phối hợp chưa rõ ràng.
Theo quy định của luật, thẩm quyền giải quyết KNTC lần hai là Chủ tịch và phải tổ chức đối thoại, nhưng thực tế bất cập vì Chủ tịch không thể đối thoại được hết.
Ông Lê Minh Trí- Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị, Thanh tra Chính phủ cần có cơ chế đặc thù để ưu tiên các địa phương có vụ việc lớn. Một số tỉnh cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn xử lý cũng như xây dựng cơ chế phối hợp tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp cho các địa phương có thể chủ động hơn khi giải quyết.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành thanh tra song cũng chỉ ra công tác thanh tra, việc xây dựng báo cáo kết quả và kết luận thanh tra còn một số cuộc chậm, chất lượng chưa tốt, chưa thực sự thuyết phục, số tiền thu hồi còn thấp, một số kết luận chưa đủ sức răn đe, còn nhiều vụ dễ dãi, châm chước do đó cần kiên quyết, mạnh mẽ hơn. Việc phối hợp tiếp công dân chưa tốt, còn chậm, chưa tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân, gây bức xúc dư luận.
Bên cạnh đó, kết quả phòng chống tham nhũng còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, các biện pháp phòng ngừa còn chậm, chưa chủ động, quyết liệt trong khởi tố; còn cán bộ vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, ảnh hưởng đến uy tín ngành.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, “không cán bộ cấp trên nào được can thiệp vào kết quả thanh tra của cấp dưới”; ngành thanh tra cần giải quyết dứt điểm 528 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng (đợt hai) với tinh thần hạn chế khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp, điểm nóng xảy ra. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những tỉnh có các vụ việc khiếu kiện nguy cơ biến thành điểm nóng.