Phổ điểm Đánh giá tư duy đợt 1 của Đại học Bách khoa Hà Nội

NDO - Ngày 20/6, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2023 (TSA 2023). Với 6.967 thí sinh dự thi ở đợt thi đầu tiên, điểm cao nhất thí sinh đạt được là 96,49/100, thấp nhất 20,97 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
Tại kỳ thi Đánh giá năng lực - TSA 2023 (Ảnh: HUST)
Tại kỳ thi Đánh giá năng lực - TSA 2023 (Ảnh: HUST)

Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra ngày 10/6. Trong đợt thi đầu tiên năm nay, đã có 7.310 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi là 6.967.

Thống kê kết quả TSA 2023 đợt 1 vừa qua, điểm của thí sinh đạt cao nhất là 96,49/100 điểm, thấp nhất 20,97 điểm, điểm trung bình là 53,94/100 điểm, trung vị tại 53,50/100 điểm.

Phổ điểm Đánh giá tư duy đợt 1 của Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 1

(Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội)

Đã có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm, 38 thí sinh đạt trên 80 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt trên 70 điểm khoảng 4,6%, đạt trên 60 điểm gần 24% và đạt trên 50 điểm chiếm 65,8%.

Tiếp sau TSA 2023 đợt 1 ngày 10/6, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức thi đợt 2 vào ngày 17/6. Các đợt thi được tổ chức tại 9 cụm thi ở các địa phương: Hà Nội (10 trường đại học, học viện), Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng. Đợt thi TSA 2023 thứ 3 sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 8/7. Dự kiến, có 19.000 lượt thí sinh dự thi TSA 2023 trong 3 đợt.

Nhà trường cho biết, đến thời điểm này đã có 32 trường đại học, học viện công bố sử dụng kết quả TSA 2023 để xét tuyển.