Tối 25/12, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có thông báo về việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch 2024.
Các loại thực phẩm, gian hàng tạp hóa nối tiếp nhau bày bán hàng, trong đó có không ít quầy bán quần áo “đại hạ giá” giống như những “phiên chợ” ở những vùng quê.
Tối 26/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tổ chức khai trương phố đi bộ và Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà.
Hoạt động trưng bày mâm cỗ Trung thu diễn ra từ ngày 27 đến 29/9 (tức từ ngày 13 đến ngày rằm tháng 8 âm lịch) tại khu vực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội). Năm nay thị xã Sơn Tây bày các mâm cỗ trông trăng bằng các sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa hoàn thành phố đi bộ và đưa vào hoạt động thử nghiệm vào tối 9/9, bên dòng sông Đà thơ mộng. Phố đi bộ Hòa Bình đã thu hút hàng nghìn người tham gia.
Chiều tối 1/9, ICEP-Hanoi Classy phối hợp cùng Công viên Thống Nhất tổ chức sự kiện ra mắt “Không gian sáng tạo nghệ thuật phố đi bộ kết nối công viên Thống Nhất” .
Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa có thông báo về việc tổ chức hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để thực hiện dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị mới, không gian công cộng, thương mại, dịch vụ sầm uất nhằm phát triển và nâng tầm thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại.
Hưởng ứng mùa du lịch, lễ hội Đà Nẵng năm 2023, tối 15/7, UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương phố đi bộ và thí điểm thực hiện chợ đêm An Thượng, thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.
Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đã giảm tối đa công suất việc chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện, phố đi bộ Hồ Gươm vẫn hoạt động bình thường trong khung cảnh thiếu sáng.
Từ nay đến cuối năm 2023, dự kiến thành phố Hà Nội sẽ có thêm ba không gian đi bộ nữa. Hai trong số đó nằm trên địa bàn quận Đống Đa, gồm: tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết, phố đi bộ Văn Miếu-Quốc Tử Giám; tuyến còn lại là khu vực quanh hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình).
Tối 28/4, thành phố Hải Dương khai trương tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng tại khu vực Quảng trường Thống Nhất với chủ đề “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông”.
Ngày 20/4, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Tân cho biết, đơn vị này phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị tại tuyến phố đi bộ của thành phố Đông Hà.
Sau gần một năm hoạt động, tuyến phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây thu hút 420 nghìn lượt khách. Trung bình mỗi tối có khoảng gần 10 nghìn lượt khách. Từ kết quả này, thị xã Sơn Tây dự kiến mở rộng không gian đi bộ trong thời gian tới.
Tối 26/3, Ủy ban nhân dân thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Đây là tuyến phố đi bộ thứ 3 tại TP Huế.
Nhân dịp Lễ hội Văn hóa Ẩm thực mùa xuân 2023, Ban Tổ chức không gian đi bộ đảo Ngọc - Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức cuộc thi nấu cỗ với sự tham gia của 10 nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn.
Tối 23/12, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị khai mạc Chương trình "Tự hào nông sản Việt".
Hà Nội đưa vào khai thác tuyến phố đi bộ đêm thứ ba của thành phố tại địa bàn phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Đặc trưng của tuyến phố này là các hoạt động ẩm thực.
Thành phố Hà Nội cho phép khai trương không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và đường dạo quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), đồng thời với việc dỡ bỏ tường rào của Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông dự kiến từ ngày 1/1/2023.
Thực hiện Đề án “Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã”, hiện nay, các đơn vị chức năng của quận Ba Đình (Hà Nội) đang tập trung chỉ đạo UBND phường Trúc Bạch và các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, để bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã vào cuối tháng 12/2022.
Phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thu hút 250 nghìn lượt khách sau 4 tháng hoạt động, thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm trên địa bàn thị xã Sơn Tây phát triển.
Cuối tháng 4 vừa qua, thành phố Hà Nội có thêm phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây), không gian đi bộ thứ tư trên địa bàn Thủ đô. Các tuyến phố đi bộ được mở nhằm thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế đêm.
Sau hơn một tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phố đi bộ hồ Gươm đã hoạt động trở lại từ tối 12-3. Trong ngày đầu tiên mở cửa, phố đi bộ vắng vẻ người đi lại.
Ngày 10-3, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ban hành Văn bản số 40/TB-UBND thông báo về việc tổ chức hoạt động trở lại các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 12-3.
Tối 31-12, tại đình Kim Ngân (số 42 - 44 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND quận Hoàn Kiếm đã khai trương không gian đi bộ phía nam khu phố cổ kết nối phía bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đến dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Hội khỏe thanh niên Thủ đô năm 2020, hàng trăm vận động viên, đoàn viên, thanh niên đã cùng tạo hình dòng chữ "1010 Thăng Long - Hà Nội" dài hàng trăm mét tại khu vực Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.