Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân

NDO - ​Chiều 21/1, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Khắc Định tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

​Năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công; thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; tổ chức đón các đoàn công tác ra thăm quân, dân Trường Sa bảo đảm chu đáo, an toàn; xây dựng huyện đảo Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân”; thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân"…

Qua nghe báo cáo của chỉ huy Lữ đoàn 146 và tham quan thực tế tại đơn vị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận và biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xử trí đúng đối sách, kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển và đảo Trường Sa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

​Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 một năm mới nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.