THÚC ĐẨY QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VỚI HÀN QUỐC VÀ MÔNG CỔ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Tại các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo hai nước đánh giá tích cực về sự phát triển của quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ; đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp giữa các cơ quan lập pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời thủ đô Ulan Bator về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời thủ đô Ulan Bator về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Tạo dấu ấn hợp tác mới Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik. Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn ban lãnh đạo mới; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc tháng 8/2025 và chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam tháng 4/2026, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik, các đại biểu Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của Quốc hội Hàn Quốc và ấn tượng với các nguyên tắc điều hành của Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik, trong đó ưu tiên tạo thành quả thực chất để người dân có thể cảm nhận được, mở rộng sự tham gia của người dân, tăng cường lập pháp trong lĩnh vực công nghiệp tương lai và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Mong Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, năng lượng, cảng biển; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik

Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Tôi mong muốn Chính phủ, Quốc hội Việt Nam tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài. Tôi nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc hỗ trợ công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có con cháu gia đình đa văn hóa Việt-Hàn yên tâm sinh sống, làm việc và hội nhập.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao; triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước; đồng thời tích cực quan tâm, cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; tiếp tục quan tâm, cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại mỗi nước.

Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững; tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11/2025. Hai bên thống nhất phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027; tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc.

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia các siêu dự án của Hàn Quốc về bán dẫn và AI mới công bố tháng 6 vừa qua; tích cực trao đổi kinh nghiệm về quản lý, phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia công nghệ cao; mở rộng tiếp nhận lao động chất lượng cao, lao động thời vụ.

Thủ tướng Han Seong Sook đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua và tin tưởng hợp tác kênh Nghị viện sẽ tiếp tục được thúc đẩy; mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Mong rằng Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook

Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh. Phía Hàn Quốc, với kinh nghiệm đăng cai APEC 2025, sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Đồng hành duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục quan tâm, ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Đảng năm 2019; củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thường kỳ để chia sẻ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của mỗi nước, kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai đường lối, chính sách.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok

Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok

Đảng Dân chủ Đồng hành và Quốc hội Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Dân chủ Đồng hành và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng,  tạo tiền đề tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, hiệu quả và cùng có lợi. Chủ tịch Jang Dong Hyeok khẳng định Đảng Sức mạnh Quốc dân luôn coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng đã ký tháng 10/2014.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok

Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok

Hàn Quốc mong muốn hai bên thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả, thực chất các hiệp định và thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi Seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sĩ của Hàn Quốc.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi Seon chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi Seon chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Phu nhân bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tổ chức thêm nhiều hoạt động quảng bá văn hóa phong phú, giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống và con người của nhau, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm mà Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc; tin tưởng, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ tăng cường kết nối, đưa hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ và hai Quốc hội đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp với tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân.

Hoan nghênh việc tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok cho rằng, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam đã trở thành người bạn đặc biệt gần gũi của Hàn Quốc, quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng và đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Các hoạt động hợp tác cần tạo ra kết quả thực chất; những thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội cần được các bên "đeo bám đến cùng" để tổ chức thực hiện. Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa gia đình, tinh thần hiếu học, lễ nghĩa và tình cảm chân thành, mộc mạc. Do đó, hai bên cần tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa để nhân dân hai nước hiểu hơn về nhau, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho hợp tác và cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, tôi mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tạo thêm những dấu ấn hợp tác mới, thiết thực và có tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Moon Jin Seok. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có tính lan tỏa mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Samsung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn sẽ mở rộng đầu tư, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử Roh Tae Moon cho rằng, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tạo dựng môi trường chính sách ổn định, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; nhấn mạnh, thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với định hướng, chủ trương và chính sách phát triển của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của tập đoàn trong bức tranh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc; hoan nghênh và khích lệ tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bao gồm công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won cho biết, hiện tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và các lĩnh vực vừa là thế mạnh của tập đoàn vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam. Theo Chủ tịch Tập đoàn SK, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng tăng trưởng rất cao trong thời gian tới và việc đầu tư cho phát triển năng lượng, AI chính là nền tảng để xây dựng mô hình tăng trưởng ổn định nhưng có tốc độ nhanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp ông Moon Hyuk Soo, Giám đốc điều hành LG Innotek - công ty con chuyên về linh kiện điện tử và chất bán dẫn thuộc Tập đoàn LG, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam; ghi nhận, biểu dương tiến độ giải ngân nhanh chóng của tập đoàn cũng như những đóng góp tích cực trong việc phát triển ngành hỗ trợ cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Các dự án của tập đoàn không chỉ tạo ra việc làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động mà còn đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu-phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế; tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.    

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Hyuk Soo, Giám đốc điều hành LG Innotek. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Hyuk Soo, Giám đốc điều hành LG Innotek. (Ảnh: TTXVN)

Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk Soo khẳng định, kết quả đầu tư tại Việt Nam trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng từ môi trường chính trị, kinh tế ổn định cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và chính quyền các địa phương.

Tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của Lotte tại Việt Nam; đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, nhất là phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Lotte coi Việt Nam là địa bàn chiến lược đầu tư hàng đầu, là cứ điểm quan trọng của tập đoàn tại khu vực ASEAN.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin khẳng định Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của Lotte. Đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, dịch vụ và phát triển các khu đô thị hiện đại, Chủ tịch Lotte mong muốn từ những mô hình đã triển khai thành công tại Việt Nam có thể tiếp tục hình thành các mô hình phát triển mới, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy sự phát triển của các khu thương mại, đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại trung tâm dữ liệu AI thuộc Tập đoàn SK. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm, hiện diện và các hoạt động đầu tư của Tập đoàn SK tại Việt Nam; đề nghị tập đoàn nghiên cứu dự án với tầm nhìn dài hạn và quy mô tương xứng, không chỉ xây dựng hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu mà còn hướng tới hình thành một trung tâm AI và đổi mới sáng tạo có tầm vóc khu vực. Trung tâm cần tích hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển công nghệ và ứng dụng AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 7/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc làm việc song phương với Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon. Đánh giá cao những thành tựu vượt bậc của Seoul trong mô hình phát triển đô thị hiện đại, bền vững và đổi mới sáng tạo, ông Vũ Đại Thắng khẳng định đây cũng là những định hướng chiến lược Hà Nội đang tập trung ưu tiên trong quá trình xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại. Qua trao đổi, nhằm thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất hơn, lãnh đạo hai thủ đô đã thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy trong các lĩnh vực then chốt gồm: đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; Giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững; Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối doanh nghiệp; Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch. Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon khẳng định tầm quan trọng và quan hệ đối tác, thân thiết lâu năm giữa Hà Nội-Seoul, đóng vai trò tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon. (Ảnh: TTXVN)

Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon

Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon

Seoul sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng thành phố Hà Nội để hướng tới một giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả, sáng tạo hơn và cùng hướng tới tương lai.

Tăng cường vai trò cơ quan lập pháp trong thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Mông Cổ

Trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này. Đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và được thực hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt, Quốc hội và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo; đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ anh em, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-

2030, hướng tới “Tầm nhìn 2050”, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Mông Cổ nhằm nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Mông Cổ tại khu vực và trên thế giới. Hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển hợp tác, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt

Trong phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Tôi tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí tin cậy, chân thành, cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, đặc biệt là kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện tháng 9/2024 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước; tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập, làm việc. Hai bên cũng nhất trí tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các nét đẹp văn hóa, du lịch mỗi nước; phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi về các phương hướng thúc đẩy hợp tác Nghị viện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước; phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội ký mới nhân chuyến thăm; tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần bảo đảm triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, tạo điều kiện để Chính phủ và doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, nhu cầu hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường và đầu tư ổn định, lâu dài tại Mông Cổ.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral tại thủ đô Ulan Bator. Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ; chân thành chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng, toàn diện và thực chất quan hệ Việt Nam-Mông Cổ; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt; tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, qua đó tạo bước chuyển biến đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ để thống nhất các giải pháp mới tăng cường hợp tác song phương; phấn đấu sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 200 triệu USD; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, du lịch, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai thành công “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2024-2028” và Sáng kiến “Chính sách 4 giải phóng - 4 con đường tự do”. Đề nghị Mông Cổ tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam; thúc đẩy sớm hoàn tất và ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng và cải thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý chung về đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước.

Thủ tướng Nyam-Osor Uchral

Thủ tướng Nyam-Osor Uchral

Trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ, Việt Nam luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu tại khu vực và mong muốn hai nước củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ-Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J.Bayarmaa.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Nhóm J.Bayarmaa, cùng với sự tham gia, ủng hộ tích cực của các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Mông Cổ. Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Nhóm J.Bayarmaa và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quốc hội hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu các nhóm nghị sĩ, các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; nhấn mạnh các chuyến thăm phải thiết thực, hiệu quả, có kết quả cụ thể và sau mỗi chuyến thăm phải có chuyển biến trên thực tế. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và tham mưu cho Quốc hội hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai Nhóm tích cực phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và giao lưu kinh tế giữa hai nước; tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị và các viện nghiên cứu lập pháp của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J.Bayarmaa bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Mông Cổ; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra những định hướng hợp tác mới, làm phong phú hơn nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, tiếp nối truyền thống hữu nghị tốt đẹp được vun đắp trong hơn 70 năm qua giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tôi tin tưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, giao lưu nghị sĩ và gặp gỡ bên lề các hội nghị nghị viện quốc tế và khu vực; qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và tình hữu nghị giữa các nghị sĩ cũng như nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J.Bayarmaa

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J.Bayarmaa

Các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai các mục tiêu và định hướng hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với lãnh đạo, học sinh Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi lưu bút với nội dung:

“Tôi rất vui mừng và xúc động được đến thăm ngôi trường mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam-Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thủ đô Ulan Bator thân yêu. Trường liên cấp số 14 là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài của Mông Cổ. Việc nhà trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tượng đài và Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường, đã trở thành biểu tượng sống động, cao đẹp của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Mông Cổ.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong việc giáo dục thế hệ trẻ Mông Cổ về tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gìn giữ, lan tỏa văn hóa và tình cảm hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ qua nhiều thế hệ học sinh. Phương châm “Tất cả vì từng học sinh” của nhà trường thật ý nghĩa và đáng trân trọng.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc nhà trường ngày càng phát triển, tiếp tục là cầu nối vững chắc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người cao cả. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu đẹp, phát triển”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với lãnh đạo, học sinh Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường, các em học sinh người Mông Cổ với trang phục truyền thống Mông Cổ, trang phục truyền thống Việt Nam đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của hai nước.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò nhà trường đạt được trong sự nghiệp “Trăm năm phải trồng người”, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Nhắc lại câu nói của người Mông Cổ: “Học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác” hay “Chỉ trò mới thấu công ơn người thầy”, Chủ tịch Quốc hội mong các thầy, cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, sáng tạo trong đổi mới tư duy “dạy và học” để truyền cảm hứng, lòng yêu nước tới các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Nhằm biểu dương thành tích “dạy tốt và học tốt”, kịp thời động viên, khích lệ thầy trò nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 10.000 USD ủng hộ trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Mông Cổ.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt pháp luật sở tại, có ý thức đoàn kết, gắn bó và hướng về quê hương, đất nước. Đại sứ quán thường xuyên liên hệ, nắm tình hình, hỗ trợ bà con trong các việc như cư trú, nâng cao địa vị pháp lý, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và kết nối với các cơ quan chức năng sở tại; tích cực thông tin đến cộng đồng về những sự kiện quan trọng của đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chia sẻ với những khó khăn của bà con tại Mông Cổ, nhất là điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, nỗ lực ổn định cuộc sống, lao động, sản xuất, học tập và hội nhập tốt với xã hội sở tại.

Nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội cho biết các kiến nghị, khó khăn của bà con sẽ được các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với Đại sứ quán nghiên cứu, xem xét để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Đại sứ quán thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ; tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là duy trì tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Mông Cổ; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và chấp hành nghiêm các quy định, pháp luật của nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho nước sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, tại thủ đô Ulan Bator, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã có cuộc gặp với Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, bà Gantsetseg Tsendsuren. Nhân dịp này, hai Phu nhân đã trao đổi về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa của mỗi nước.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren đã tham quan quần thể Cung điện Hoàng đế Bogd VII và Cung điện mùa Đông. Đây là nơi hội tụ lịch sử nhà nước, Phật giáo, mỹ thuật và đời sống cung đình Mông Cổ đầu thế kỷ XX; đồng thời phản ánh sự giao thoa giữa kiến trúc truyền thống Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Hoa và ảnh hưởng châu Âu.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Mông Cổ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và giao thông vận tải, đưa kim ngạch thương mại song phương lên tầm cao mới; sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ; sớm hoàn tất đàm phán, thủ tục nội bộ tiến tới ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam sinh sống và làm việc thuận lợi tại mỗi nước.

Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài; đồng thời tăng cường, mở rộng hợp tác nghị viện tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp mỗi nước.

Ngày xuất bản: 11/9/2026

Thực hiện: Phạm Minh Đức, Trường Sơn, Hồng Cầm, Hoàng Hà

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN