Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), từ năm 2010, Sở GD-ĐT thành phố đã xây dựng kế hoạch đưa môn bơi lội vào giảng dạy chính thức trong chương trình thể thao tự chọn và thể thao ngoại khóa nhằm khuyến khích các trường phổ thông tạo điều kiện thuận lợi để các em HS sớm được tiếp cận môn thể thao này. Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố còn thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều sân chơi dưới nước như: Giải bơi lội Hội khỏe Phù Đổng các cấp, Festival bơi lội thành phố, Ngày hội xuống nước… với mục đích kêu gọi ngày càng nhiều HS tham gia rèn kỹ năng bơi và nâng cao sức khỏe.
Tại mỗi quận, huyện, công tác phổ cập bơi lội cho HS, nhất là HS bậc tiểu học luôn được chú trọng. Tính đến nay, toàn thành phố có hơn 530 nghìn HS tiểu học được tham gia các khóa học bơi lội tại trường. Trong đó, các quận, huyện như Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức, quận 4, quận 7, Hóc Môn, Cần Giờ… làm khá tốt phần việc này.
Mới đây, quận 7 đã thực hiện chương trình kiểm tra phổ cập bơi cho gần 10 nghìn HS tại 21 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Kết quả, gần 50% số các em HS được Liên đoàn Thể thao dưới nước TP Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn bơi phổ thông. Trưởng phòng GD-ĐT quận 7 Ngô Xuân Đông cho hay: Đó chỉ là kết quả bước đầu. Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục kiểm tra để đến năm 2018 sẽ hoàn thành chỉ tiêu phổ cập bơi cho 100% số HS trên địa bàn.
Tương tự, tại quận 4, đến thời điểm hiện tại đã có tất cả 16 trường tiểu học tham gia chương trình phổ cập bơi lội cho các em HS. Vì không phải trường học nào trên địa bàn cũng có hồ bơi đạt chuẩn, cho nên từ bốn năm nay, Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 đã phối hợp các trường tập trung các em HS về hồ bơi Vân Đồn để tập luyện. Lịch học do các trường tự thiết kế, bảo đảm mỗi tuần hai buổi và không ảnh hưởng đến giờ học chính khóa của các em. Không chỉ hỗ trợ về đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất, quận còn hỗ trợ một phần về mặt chi phí cho nên chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh, HS.
"Thật sự chúng tôi rất mừng khi tỷ lệ HS được phổ cập bơi trong nhà trường nói riêng và trên địa bàn quận 4 nói chung tăng đều sau mỗi năm học. Vượt qua những khó khăn ban đầu, chương trình phổ cập bơi đang dần phát huy hiệu quả. Có những HS mới đầu rất sợ nước, nhưng sau khóa học, các em đã bơi được cũng như có khả năng tự phòng, chống đuối nước", Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 4 Phạm Thúy Hà cho biết…
Tuy vậy, trên bình diện chung, công tác phổ cập bơi cho HS phổ thông ở TP vẫn còn đối mặt không ít khó khăn. Trước hết, đó là nỗi lo về cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên môn. Thành phố có gần 2.000 trường học phổ thông với hơn 1,5 triệu HS, nhưng chỉ có khoảng 100 hồ bơi. Con số này quá ít so với nhu cầu thực tế. Nhiều trường học không đủ điều kiện để xây hồ bơi hoặc có thì chưa đạt chuẩn để dạy bơi cho nên đành phải thuê cơ sở vật chất của các cơ sở tư nhân. Việc đưa đón HS đi học bơi bên ngoài không chỉ tốn kém mà còn khiến nhiều trường căng thẳng do phải bảo đảm an toàn của mỗi buổi học. Việc thiếu đội ngũ giáo viên chuyên về bơi lội cũng tạo áp lực cho mục tiêu phổ cập bơi của các trường.
Để từng bước khắc phục những "nút thắt" kể trên, Sở GD-ĐT thành phố đã tham mưu với UBND thành phố thành lập tổ liên ngành do sở làm tổ trưởng cùng các đơn vị có liên quan tập trung sâu vào công tác chuyên môn, tích cực phổ cập bơi lội trên địa bàn. Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh mô hình xã hội hóa xây dựng hệ thống hồ bơi đạt chuẩn trên toàn thành phố để sớm hoàn thành mục tiêu 100% số HS thành phố biết bơi và có kỹ năng cứu đuối nước vào năm 2020.
Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh Đỗ Minh Hoàng nhấn mạnh: "Sở GD-ĐT thành phố sẽ tiếp tục khảo sát tình hình hoạt động bơi lội của các trường phổ thông ở 24 quận, huyện để lên phương án hoạt động hiệu quả. Ngoài việc tìm nguồn tài trợ phát triển cơ sở vật chất cũng như phối hợp các đơn vị liên quan để đẩy mạnh đội ngũ chuyên môn, chúng tôi sẽ quan tâm nhiều hơn công tác tuyên truyền cũng như việc tổ chức các sân chơi để thu hút các em tham gia tập luyện môn thể thao này".