Phim Việt Nam và "Cú hích Ất Dậu"

Lam Trường và Mỹ Duyên ký tặng <BR>khán giả trong buổi trình chiếu phim <BR>Nữ tướng cướp
Lam Trường và Mỹ Duyên ký tặng <BR>khán giả trong buổi trình chiếu phim <BR>Nữ tướng cướp

Khán giả đổ xô đi xem phim Việt Nam

Chỉ tính riêng bộ phim Khi đàn ông có bầu (KĐÔCB) rải khắp 15 rạp ở TP Hồ Chí Minh (gồm tám rạp trong và bảy rạp ngoài hệ thống Công ty điện ảnh TP), tính từ ngày khởi chiếu 4-2 đến hết 15-2 đã hút được gần 210.000 lượt người xem, với doanh thu khoảng 6,5 tỷ đồng!

Tuy nhiên thắng lợi thật sự lớn nhất trong đợt chiếu phim tết lại thuộc về khán giả, khi mùa tết này có cùng lúc nhiều phim hơn để xem. Ông Cao Hùng, giám đốc Công ty điện ảnh TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Chúng tôi mới tạm sơ kết từ 8 đến 12-2 thôi (30 - 4 tết), tại mười rạp của công ty đã có trên 85.000 lượt khán giả đến xem KĐÔCB, 37.000 lượt người xem Nữ tướng cướp (NTC). Cả trăm ngàn người chỉ trong thời gian ngắn. Đúng là một hiện tượng!”.

“Làm phim lúc này buộc phải tiết tấu nhanh, không nên tuần tự theo mạch thời gian mà phải biết nhảy đoạn tạo bất ngờ”, đạo diễn trẻ Lê Bảo Trung giải thích về thành công của đồng nghiệp, “Ngay đến khâu kỹ thuật cũng phải mạnh dạn đầu tư, không thể sơ sài. Tôi biết chỉ vài phút kỹ xảo xóa dây cho chiếc xích lô bay, vài phút biến hình nhân vật trong KĐÔCB cũng phải qua Thái-lan làm hậu kỳ, ngốn khoảng 700 triệu đồng. Còn nội dung, tôi nghĩ khi khán giả bước ra khỏi rạp thì điều gì lưu lại trong họ, đó là vấn đề. Trong đó phần kết phim theo lối có hậu dễ được khán giả chịu hơn”.

“Cũng qua đợt phim tết, tôi nhận ra rất cần có nhiều nghệ sĩ cùng đứng chung với nhau để kéo khán giả đến với phim Việt Nam”, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh nói.

“Cú hích cho tương lai”

Trong một diễn biến liên quan, ông Trần Cảnh Tuệ, giám đốc Công ty Phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai, cho hay: “Hai rạp Thanh Bình và Sông Phố cùng chiếu phim KĐÔCB cho đến ngày 15-2 tổng doanh thu khoảng 220 triệu đồng, thậm chí tại rạp Thanh Bình có lúc vé bán sạch trước một ngày. Cũng dễ đến mười năm nay công ty chúng tôi mới có được niềm vui như thế này!”.

Ông Nguyễn Phúc Thảnh, cục trưởng Cục Điện ảnh, đánh giá: “Tại Hà Nội, phim NTC thu được kết quả rất khả quan. Còn ở TP Hồ Chí Minh, phim KĐÔCB thắng lớn. Đó là điều đáng mừng, chứng tỏ chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh đã bước đầu thành công. Giới làm phim cho thấy họ biết cách nắm bắt thị hiếu. Từ những thắng lợi này, tôi tin sẽ có nhiều người nhảy vào đầu tư sản xuất phim, kể cả xây rạp, trong năm 2005. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau phát triển nền điện ảnh nước nhà”.

Tất cả ý kiến trên, xin gọi chung, đó là “cú hích Ất Dậu”. Trước đây, giới sản xuất phim trước cú hốt bạc của Gái nhảy phải ngạc nhiên nhưng còn pha sự dè dặt; giờ đây sau tốc độ thu hồi vốn khá nhanh của KĐÔCB, ngay đến NTC cũng rủng rẻng tiền tỷ... thì có thể nói một sự phấn khởi đang chiếm lĩnh!

Ít nhất cũng khoảng 4-5 đầu phim sẽ được bấm máy, từ Hãng Phước Sang, Công ty Thiên Ngân, rồi Công ty BHD, Hãng Phương Nam, Kỳ Đồng... để đưa phim ra rạp trong mùa hè và các mùa lễ lớn sắp tới. Một xu thế trong năm 2005 vừa được mở ra từ thực tế!

* “Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta nên ủng hộ những ai biết cách kéo công chúng đến với phim Việt Nam. Đừng bôi bác, moi móc, kẻo ai cũng sợ không dám làm phim nữa. Phim Khi đàn ông có bầu xem để cười cho vui, còn Nữ tướng cướp có đôi chỗ triết lý chưa thuyết phục lắm nhưng nhìn chung là xem được.

Trong kỳ đại hội Hội Điện ảnh TP vào tháng 3-2005 sắp tới, việc định hướng và phát triển dòng phim hướng đến khán giả sẽ được chú trọng. Tôi tin theo dòng chảy của thị trường, ngay tự bản thân công chúng cũng sẽ làm công việc đào thải những bộ phim sáo mòn, không chịu tìm tòi mới”.

(NSND HUY THÀNH,               
Tổng thư ký Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh) 

* Mấy năm trước chỉ có một phim Việt Nam chiếu tết. Năm nay có ba phim nên mọi người đi coi nhiều vì họ có sự lựa chọn. Càng nhiều phim sẽ có sự cạnh tranh ngay chính từ các nhà sản xuất.

Quảng cáo cũng khá quan trọng nhưng không quyết định thành bại của một bộ phim, cũng không phải thành công từ đạo diễn mà quan trọng là chiến lược đúng của nhà sản xuất. Họ biết thời điểm này khán giả thích coi loại phim gì để góp mặt đúng lúc và tung phim ra rạp. Tên phim lạ, hấp dẫn cũng là yếu tố thu hút khán giả.

(Đạo diễn VŨ NGỌC ĐÃNG) 

Có thể bạn quan tâm