Phim, sân khấu, ca nhạc Tết bội thu

Cảnh xếp hàng mua vé xem phim <br>ngày Tết.
Cảnh xếp hàng mua vé xem phim <br>ngày Tết.

Tại TP Hồ Chí Minh, ba phim Việt Nam gần như đồng loạt vào rạp từ những ngày cận Tết: Lấy vợ Sài Gòn, Nữ tướng cướp, Khi đàn ông có bầu. Đặc biệt, cả 3 phim chiếu Tết năm nay đều có sự tham gia của các ca sĩ (Phương Thanh, Lam Trường, Nguyên Vũ, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng).

Khi đàn ông có bầu: Ăn khách nhất trong 10 năm qua

Tuy nhiên, từ khi ra quân đến nay, tuy cả ba phim đều đông khách nhưng vị trí dẫn đầu về doanh thu đã nghiêng hẳn về phim Khi đàn ông có bầu. Chỉ sau hơn một tuần kể từ ngày công chiếu 4-2 (26 tháng chạp), tính đến tối 12-2 (mùng 4 Tết), với hơn 60.000 lượt khán giả, Nữ tướng cướp đã thu về hơn 2 tỷ đồng, còn doanh thu của Khi đàn ông có bầu đang tiến gần đến con số 5 tỷ đồng. Với lượng khán giả vào hàng kỷ lục ở tất cả các suất chiếu tại hầu hết các rạp trong TP, Khi đàn ông có bầu được xem là một hiện tượng phim Tết ăn khách nhất trong làng điện ảnh Việt Nam từ gần 10 năm qua.

Tối mùng 4 Tết, khoảng 20 giờ, rạp Đống Đa đã treo bảng “Hết vé”, Diamond Cinema chỉ còn vé cho ngày hôm sau... Tình trạng hết vé rất sớm trước mỗi suất chiếu xảy ra ở hầu khắp các rạp trong TP. Tại rạp Thăng Long, Khi đàn ông có bầu hút 5.000 - 6.000 lượt khán giả đến xem mỗi ngày, trong khi đó cao điểm của Gái nhảy là 4.600 lượt khán giả/ngày. Thế nhưng, lý do đến rạp của các khán giả không hoàn toàn giống nhau. Có khán giả đến xem vì phim có “thần tượng” của mình. Theo ước tính, chỉ riêng số người hâm mộ của từng nghệ sĩ trong phim cũng đủ tạo thành một lượng khán giả không nhỏ. Khán giả Phạm Long Tuyền (415 Nguyễn Văn Luông, Q.6) cho biết: “Gia đình tôi đến xem phim chủ yếu vì tò mò. Bởi từ trước đến nay, có lẽ Khi đàn ông có bầu là bộ phim được quảng cáo mạnh nhất. Phim xem được, vui, nhẹ nhàng, thích hợp với không khí ngày Tết”.

Sân khấu ca nhạc được mùa

Nhiều chương trình ca nhạc chào đón Xuân Ất Dậu diễn ra khá sôi nổi ở nhiều tụ điểm, sân khấu, phòng trà. Các phòng trà như M&Tôi, 2B, Tiếng Tơ Đồng, Đồng Dao, Yesterday... với những chương trình riêng, đặc sắc đều đầy khách trong những ngày đầu năm mới. Các quán cà phê nhạc khu vực Hồ Con Rùa cũng tổ chức những chương trình riêng, ít quy mô hơn, dành cho những khách riêng của mình. Tại các sân khấu ca nhạc như Trung tâm Ca nhạc Lan Anh, Trống Đồng, Cầu Vồng..., số lượng khách tăng bất ngờ dù một vài sân khấu đã tính đến phương án tăng lên 2 suất diễn một ngày.

Ngoài một vài ca sĩ như Thanh Lam, Mỹ Tâm... vui Tết cùng gia đình như thông lệ hằng năm, hầu hết các ca sĩ đều “bận rộn” với sô diễn Tết. Nhiều ca sĩ trở về quê đón Tết cùng gia đình trước, sau đó quay trở lại TP với một lịch diễn dày đặc.

Sân khấu hài và cải lương thắng lớn

Vẫn như mọi năm, sân khấu hài vào mùa chúc Xuân thắng lớn với hàng loạt chương trình đạt doanh thu cao. Sân khấu Kịch Phú Nhuận dẫn đầu doanh thu với mỗi ngày 3 suất diễn từ mùng 1 đến mùng 6 Tết. Các vở: Kịch 1 giờ, Vô tình, Tứ hỉ lâm môn bán hết vé trước một tuần. Các phe vé chợ đen đã xuất hiện ở sân khấu này với giá 500.000 đồng – 600.000 đồng/cặp. Sân khấu Kịch Sài Gòn quá tải với ba suất mỗi ngày. Vở Gươm vàng (đạo diễn Đoàn Bá) được xem là vở diễn ấn tượng nhất của sàn diễn này qua tài diễn xuất ngoạn mục của: Hoài Linh, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Việt Anh... Nhà hát TP, Trung tâm Giải trí Quốc Thanh, Sân khấu 135 Hai Bà Trưng, Kịch Nam Quang... thắng lớn với chương trình Gala cười mừng Xuân.

Sân khấu cải lương thật sự hồi sinh trong dịp Tết Ất Dậu tại rạp Hưng Đạo. Vở Giấc mộng đêm Xuân với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi đã lập lại kỷ lục “cải lương diễn suất trưa (14 giờ) mà vé bán “đắt như tôm tươi”.

Đoàn 3 Nhà hát Trần Hữu Trang của nhóm nghệ sĩ Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh... đã “chơi liều” diễn suất trưa. Hai vở Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Mai trắng xe duyên phải bán thêm vé “ghế xúp” (ghế nhựa đặt ở lối đi trong khán phòng). Các vở của chương trình Thắp sáng niềm tin (Đám cưới đầu Xuân), Hội ngộ tài năng (Gánh cải Trạng Nguyên, Xa phu đi sứ)... bán hết vé từ mùng 1 Tết. Phe vé chợ đen nâng giá vé của các vở có sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng lên từ 800.000 đến 1 triệu đồng/cặp. Nghệ sĩ hải ngoại Phượng Liên cho biết: “Năm nay đa số khán giả kiều bào đều muốn đến xem cải lương ngày Tết tại quê nhà”.

Hà Nội: Cháy vé phim nội chiếu rạp mùa Valentine!

Valentine chiều nay trời đột nhiên hửng nắng. Tuy nhiên các bạn trẻ đã không chọn các hình thức để vui chơi giải trí trong ngày Lễ Tình yêu này mà lại chọn hình thức xem phim. Một phần, bởi các bộ phim được trình chiếu  này đang khá hút khách.

Năm nay là một năm thành công của điện ảnh Việt Nam với một loạt các bộ phim thu hút bạn trẻ đến rạp. Mở đầu cho phong trào làm phim "kinh tế - dễ xem" là Gái nhảy. Tuy nhiên, chỉ phim Những cô gái chân dài được coi là khá chuyên nghiệp. Các bộ phim sau này đều ít nhiều có ảnh hưởng bởi Những cô gái chân dài.

Tuy cả ba phim chiếu Tết là Nữ tướng cướp, Lấy vợ Sài gòn, Khi đàn ông có bầu đều đông khách nhưng vị trí dẫn đầu vẫn nghiêng về Khi đàn ông có bầu. Đây là bộ phim chiếu Tết ăn khách nhất trong làng điện ảnh Việt Nam trong  vòng 10 năm qua.

Thời gian này các bộ phim chiếu rạp của điện ảnh Việt Nam hầu như thắng thế phim nước ngoài. Trong 4 ngày tết, hai phim Khi đàn ông có bầu và Nữ tướng cướp  đã bán hết 8.000 vé tại TT Chiếu phim QG, hơn hẳn 2 phim Gặp gỡ thông gia và Người vợ hoàn hảo. Tại rạp Tháng Tám, tỷ lệ phim Việt Nam so với phim nước ngoài còn thắng thế hơn.

Đến khoảng 16 giờ ngày 14-2, hầu như các rạp ở Hà Nội đã gần hết vé xem phim. Rạp Dân Chủ với phim Gặp gỡ thông gia, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với Gặp gỡ thông gia, Người vợ hoàn hảo, Nữ tướng cướp, Khi đàn ông có bầu...

Tại rạp Dân Chủ, các cặp vé xem phim trong thời gian đẹp (18 - 20 giờ) hầu như không còn. Ở ngoài, giá vé chợ đen được đội lên gấp 2 - 3 lần giá vé chính thức. (Một cặp vé xem Gặp gỡ thông gia vào 20 giờ có giá 120.000 đồng, trong khi giá tại quầy là 50.000 đồng/cặp).