Phim mới về nhà cách mạng Che Guevara

Phim mới về nhà cách mạng Che Guevara

Hình ảnh nhà cách mạng Che Guevara, với cặp mắt đen rực sáng dưới mũ bê-rê, đã trở thành biểu tượng người anh hùng thời đại được đất nước Cuba và nhân dân nhiều quốc gia Mỹ Latin ngưỡng mộ, được toàn thế giới biết đến.

Hình tượng Người anh hùng bất tử này đã đi vào nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, và gần đây, bộ phim truyện “Nhật ký cuộc hành trình mô-tô” (The Motorcycle Diaries) gây tiếng vang lớn trong công chúng Cuba, được chiếu ở Hoa Kỳ, giúp công chúng nước này hiểu biết thêm về con người và sự nghiệp vĩ đại của Che.

Con trai nhà cách mạng - Camilo Guevara, nay đã 42 tuổi, giám đốc một dự án thuộc Trung tâm nghiên cứu Che Guevara tại Havana , tin rằng ”Bộ phim này sẽ rất thú vị đối với công chúng Mỹ”.

Phim dựa trên những ghi chép của Che Guevara và phụ tá người Argentine Alberto Granado về cuộc hành trình của họ năm 1952 qua nhiều nước Mỹ Latin, trên chiếc mô-tô Norton.

"Phim thể hiện trung thực những sự kiện mà các tài liệu lịch sử là bằng chứng, làm nổi chủ đề đồng thời mang lại nhiều cảm hứng thẩm mỹ. Tôi rất tâm đắc bộ phim này” - Con trai Che thổ lộ với báo chí.

Nhà làm phim Robert Redford đã đến Cuba đầu năm nay để ghi hình người vợ góa của Che Guevara - Aleida March, và những người thân của nhà cách mạng.

Đạo diễn người Brazil Walter Salles, và diễn viên người Mexico Gael Garcia Bernal vào vai Che Guevara, đến Cuba từ tháng 6 năm nay khi phim được khởi chiếu.

Bộ phim được nhân dân Cuba đón nhận nồng nhiệt. Hình tượng anh hùng Che Guevara, tinh thần, tình cảm, sự nghiệp cách mạng Che Guevara đã đi vào tâm khảm các thế hệ Cuba. Đội viên thiếu niên cộng sản mặc đồng phục trong các trường học đều mơ ước lớn lên sẽ trở thành người anh hùng như Che. Ảnh Che được treo trang trọng trong các trường học, bệnh viện, công sở, cửa hàng… Hình ảnh của Che hiện lên trên các con tem bưu chính, trên đồng 3 peso với câu nói bất hủ: "Patria o Muerte", "Homeland or Death" (Tổ quốc hay là chết).

Hy sinh oanh liệt năm 39 tuổi, Che Guevara trở thành hình tượng của phong trào cộng sản và dân chủ toàn thế giới, đặc biệt nhân dân ở Mỹ Latin coi Che là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống xâm lược của đế quốc Mỹ, chống quan liêu, tham nhũng ở trong nước.

Chủ tịch Fidel Castro nói trong Lễ đưa hài cốt của Che Guavara vào Lăng phía trước là tượng Che đúc bằng đồng cao gần 6m, đặt tại trung tâm thành phố Santana: “Giờ đây, Che có mặt ở bất cứ mảnh đất nào có quyền tự bảo vệ”.

Che Guevara trẻ hơn Fidel Castro hai tuổi. Họ gặp nhau tại Mexico năm 1955 và năm sau thì Che Guevara sát cánh bên Fidel chiến đấu cho cách mạng Cuba, có mặt trong cuộc trở về Cuba đầy gian truân bằng thuyền buồm mang tên Granma.

Từ Sierra Maestra, quân khởi nghĩa tiến hành chiến tranh du kích vũ trang chống chế độ độc tài Fulgencio Batista. Năm 1958, Che Guevara lãnh đạo quân khởi nghĩa chiếm Santa Clara, tiến tới giành thắng lợi tháng 1-1959. Mấy tháng sau, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Cuba Alberto Diaz Gutierrez (thường gọi là Alberto Korda) chụp bức chân dung bất hủ của Che Guevara.

(Theo BBC, Cubadaily)

Có thể bạn quan tâm